Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (4/6) đã bỏ phiếu thông qua dự luật chế tài Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Động thái này là để đáp trả việc ICC đang tìm cách ban hành lệnh truy nã Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, dự luật này khả năng sẽ không được Thượng viện chuẩn thuận và cũng không được Tổng thống Joe Biden ủng hộ.

Dự luật nêu trên đã được Hạ viện bỏ phiếu thông qua hôm thứ Ba (4/6) với 247 phiếu thuận, 155 phiếu chống. Không có dân biểu nào của Đảng Cộng hòa phản đối dự luật, nhưng có hai người của đảng này bỏ phiếu trắng. 42 dân biểu Đảng Dân chủ đã tham gia cùng với các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật, theo Politico.

Dự luật này không nhận được ủng hộ của chính quyền Biden. Nhà Trắng đã nói rằng, “có các cách hiệu quả hơn để bảo vệ Israel, duy trì lập trường của Mỹ về ICC, và thúc đẩy công lý và trách nhiệm giải trình quốc tế”, theo Fox News.

Dự luật này khả năng sẽ không được đưa ra bỏ phiếu tại toàn Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Dù có thể sẽ không thể trở thành luật chính thức, nhưng biện pháp chế tài nêu trên phản ánh sự ủng hộ tiếp tục của Quốc hội Mỹ đối với Israel trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của nhà nước Do Thái tại Dải Gaza.

Dự luật sẽ áp đặt các chế tài lên những người liên quan đến việc ICC truy tố người Mỹ hoặc công dân của các đồng minh của Mỹ và không phải là thành viên ICC, trong đó có Israel.

Biện pháp chế tài đó sẽ ngăn chặn các quan chức ICC thuộc đối tượng nêu trên nhập cảnh vào Mỹ, thu hồi tất cả thị thực Mỹ và hạn chế những người bị chế tài đó giao dịch với các cá nhân và tổ chức của Mỹ.

Theo Reuters, Dân biểu Brian Mast (Đảng Cộng hòa, Florida), tác giả của dự luật, nói rằng: “Dự luật này là thông điệp gửi thế giới rằng chúng tôi sẽ không ngồi yên và xem ‘tòa án’ toàn cầu hóa can thiệp vào quyền tự vệ của Israel. Vẫn còn 6 công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza và chúng tôi phải ủng hộ Israel trong cuộc chiến của họ để đưa các con tin về nhà”.

Công tố viên trưởng của ICC tháng trước đã loan báo rằng ông sẽ tìm cách ban hành các lệnh truy nã ông Netanyahu và nhiều quan chức Israel, cũng như các chỉ huy Hamas liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas đã kéo dài 8 tháng.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng quyết định của công tố viên ICC là phi lý và rằng động thái đó đồng nghĩa nhắm vào tất cả Israel.

Hải Đăng