Chiều 3/6, nhóm ngân hàng Big 4 và Công ty SJC đồng loạt bán vàng với giá 79,98 triệu đồng/lượng. Mức giá này chênh so với giá mua vào từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC xuống dưới 80 triệu đồng/lượng

Sáng 3/6, NHNN công bố mức giá bán vàng miếng cho nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (nhóm Big 4) và SJC là 78,98 triệu đồng/lượng. “NHNN sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới”, thông báo của NHNN nêu.

NHNN không đưa ra biên độ cụ thể mà các ngân hàng và doanh nghiệp này bán ra cho người dân là bao nhiêu. Trong thông báo trước đó, cơ quan này cho biết, căn cứ vào giá mua từ NHNN, các ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) và Công ty SJC sẽ xác định, công bố giá bán vàng miếng trên website và tại các địa điểm bán vàng.

Mức giá được các ngân hàng và SJC bán ra lần lượt như sau:

Screen Shot 2024 06 03 at 5.07.44 PM
Biểu giá vàng tại SJC và NHTMNN ngày 3/6/2024

SJC thông báo, với khách hàng mua dưới 3 lượng vàng thì được lấy ngay. Khách mua trên 3 lượng phải đặt cọc 50% và chờ 1 – 2 ngày, theo VTV.

Các ngân hàng thuộc nhóm Big4 sẽ bán vàng tại hai khu vực là Hà Nội và TP HCM với tổng cộng 16 địa điểm. Trong đó, Hà Nội có 9 địa điểm còn TP HCM có 7. Vietcombank là ngân hàng có nhiều địa điểm bán vàng nhất (6 địa điểm), tiếp đến là VietinBank (4 địa điểm). Agribank và BIDV chỉ bán vàng tại 3 điểm giao dịch.

Cùng với nhóm Big4, SJC cũng sẽ bán vàng miếng tại 16 địa điểm thuộc Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang, Huế, Quảng Ngãi, Biên Hòa (Đồng Nai), Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đồng thời, NHNN cũng lưu ý rằng các NHTMNN chỉ bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng từ khách hàng. Trong khi đó, SJC thực hiện tất cả các giao dịch mua – bán vàng miếng. Việc bán vàng của NHTMNN và SJC nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Mức giá có lợi cho người tiêu dùng?

Trên congthuong.vn, ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Giám đốc Think Future Consultancy cho biết, mức giá 78,98 triệu đồng/lượng bán ra đang thấp hơn mức giá do các thương hiệu vàng lớn trong nước đang niêm yết.

Cụ thể, đầu giờ sáng nay, dù đã được các đơn vị điều chỉnh giảm mạnh quanh ngưỡng 2-2,5 triệu đồng nhưng giá vàng SJC vẫn trên 80 triệu đồng/lượng.

Trong đó, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 78,95 – 80,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giá mua – bán ở ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết ở ngưỡng 79 – 81 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 78,8 – 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm 14h30, giá bán vàng SJC tại các thương hiệu vàng lớn trong nước lập tức giảm theo mức giá do NHNN công bố. Theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh, đây là tín hiệu khá tích cực của giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước và kéo giảm chênh lệch khoảng cách giá vàng trong nước và quốc tế.

Mua vang tai VCB
Người dân xếp hàng mua vàng tại điểm bán Vietcombank ngày 3/6. Nguồn ảnh. Báo Công thương.

Ngay từ trưa 3/6, khá đông người dân đã xếp hàng tại các địa điểm bán vàng để chờ mua vào với tâm lý “tranh thủ mua vàng để đầu cơ tích trữ vì lo sợ giá vàng sẽ lại bật tăng trở lại”. Nhiều người cho rằng, giá vàng sẽ khó tiếp tục giảm thêm và mua vàng tại ngân hàng khá an toàn, thủ tục nhanh gọn.

“Việc mua vàng SJC với mức giá sát 80 triệu đồng/lượng đã rất có lợi cho người tiêu dùng. Ở mức giá này, mức rủi ro thua lỗ cho các nhà đầu tư sẽ được giảm bớt vì giá vàng trong nước đang hướng đến tiệm cận giá vàng tại thị trường quốc tế” – ông Nguyễn Đức Hùng Linh phân tích.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia nhận định, hiệu quả của chính sách này sẽ phụ thuộc vào việc NHNN bán bao nhiêu vàng cho nhóm “Big 4” và có thể kéo dài trong bao lâu.

Trước mắt, việc NHNN bán vàng cho nhóm “Big 4” để các ngân hàng này bán lại cho người dân được các chuyên gia ủng hộ. Nhưng về lâu dài, đây không phải là giải pháp bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi thanh tra và chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, NHNN nên bán vàng cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng để các doanh nghiệp này đáp ứng cung – cầu cho thị trường./.

Phan Vũ (t/h)