Đối tác tranh cử năm 2024 cùng cựu Tổng thống Mỹ Trump vẫn chưa được xác định, nhưng Thống đốc bang tiểu bang North Dakota – ông Doug Burgum mới đây đã nhận được đánh giá cao từ một ông chủ doanh nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà đầu tư “Shark Tank” Kevin O’Leary ca ngợi vị thống đốc đảng Cộng hòa này là sự lựa chọn “xuất sắc” cho cấp phó của ông Trump.

Donald Trump 1
Ngày 31/5/2024, sau khi phán quyết về vụ án tiền bịt miệng được công bố, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã tổ chức họp báo tại Trump Tower. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

Ông O’Leary ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông Burgum, “Tôi đã đến thăm North Dakota nhiều lần trong những năm gần đây và tận mắt chứng kiến ​​năng lực thực thi công việc xuất sắc của ông ấy. Những đóng góp của ông ấy cho tiểu bang này thật ngoạn mục.” Nhiều năm trước, ông O’Leary đến North Dakota trong một dự án đầu tư “Shark Tank”, và ông Burgum đã thuyết phục ông O’Leary bắt đầu đầu tư vào tiểu bang này.

Ông O’Leary đề cập, dưới sự lãnh đạo của ông Burgum, cư dân North Dakota nằm trong số những người giàu có nhất nước Mỹ. Ông tin rằng ông Burgum chính là cánh tay phải mà ông Trump cần, một người có khả năng thực hiện chương trình nghị sự chính sách của ông Trump và là người có thể “hoàn thành công việc”.

“Ông ấy ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ tăng trưởng kinh tế, ủng hộ đổi mới, ủng hộ khởi nghiệp. Bất kỳ tiểu bang nào cũng cần một nhà lãnh đạo như thế này… Ông ấy giỏi làm việc với việc hợp tác lưỡng đảng, đây chính là bí quyết để hoàn thành công việc.” ông O’Leary nói.

Ông Burgum là một cựu giám đốc công nghệ thành công (Forbes ước tính tài sản của ông trị giá khoảng 100 triệu USD), là một trong những ứng cử viên phó tổng thống đã tới Manhattan vào đầu tháng này để hỗ trợ ông Trump trong vụ bê bối tiền bịt miệng. Ông từng giữ vai trò người liên lạc giữa ông Trump và các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ.

Những ứng cử viên nóng cho chức phó tổng thống

Ngoài ông Burgum, danh sách ứng viên phó tổng thống của ông Trump còn có nhiều nhân vật chính trị:

Thượng nghị sĩ tiểu bang Ohio – ông J.D. Vance: Nhiều kênh truyền thông đưa tin rằng Thượng nghị sĩ Vance, cùng với ba ứng cử viên phó tổng thống hàng đầu khác, đã nhận được yêu cầu chính thức từ chiến dịch tranh cử vào đầu tháng này. Họ là Thượng nghị sĩ Marco Rubio đến từ Florida, ông Burgum (Thống đốc tiểu bang North Dakota) và ông Tim Scott (Thượng nghị sĩ đến từ South Carolina).

Thượng nghị sĩ tiểu bang Florida – ông Marco Rubio: Ông Rubio phủ nhận việc thảo luận với chiến dịch tranh cử của ông Trump về việc trở thành người đồng hành cùng tranh cử. Nhưng ông nói với NBC vào tháng trước rằng nếu chiến dịch tranh cử yêu cầu ông làm điều gì thì ông sẽ làm điều đó.

Thượng nghị sĩ South Carolina – ông Tim Scott: Khi giới truyền thông hỏi ông Scott vào tháng trước liệu ông có tham gia tranh cử cùng ông Trump hay không, ông nói “chúng ta hãy chờ xem”.

Ông Ben Carson: Theo ABC, chiến dịch tranh cử cũng đã yêu cầu thông tin từ Carson, một cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị của ông Trump, nhưng báo cáo cho biết không rõ yêu cầu này rộng đến mức nào. Bên cạnh đó, báo cáo trích dẫn nguồn tin nói rằng danh sách này vẫn đang thay đổi, nhưng bốn nhà lập pháp nêu trên hiện đứng đầu danh sách.

Dân biển từ tiểu bang New York – bà Elise Stefanik: Với tư cách là chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bà Stefanik là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump tại Quốc hội. Bà là lãnh đạo Đảng Cộng hòa đầu tiên tại Quốc hội ủng ông Trump tranh cử tổng thống năm 2024.

Dân biển từ tiểu bang Florida – ông Byron Donalds: Ông Donalds cũng là người tham dự phiên tòa xét xử ông Trump hồi đầu tháng, được cho là đã nhận được yêu cầu kiểm tra thông tin, nhưng NBC trích dẫn nguồn ẩn danh nói rằng ông Trump ám chỉ vào tháng trước rằng ông sẽ ủng hộ ông Donalds cho một vị trí khác: thống đốc tiểu bang Florida.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Arkansas – ông Tom Cotton: Tờ New York Times đưa tin vào tháng trước rằng, ông Cotton đã nổi lên như một ngôi sao đang lên trong cuộc đua phó tổng thống. Báo cáo trích dẫn các nguồn tin cho biết, ông Cotton là người tương đối kín tiếng và có hơn chục năm kinh nghiệm tại Hạ viện và Thượng viện, điều này rất hấp dẫn đối với ông Trump. Ông Cotton từ chối bình luận về thông việc này.

Ông Trump ám chỉ rằng ông đã xác định người đồng hành tranh cử

Hiện tại, ông Trump vẫn giữ bí mật về việc lựa chọn phó tổng thống cho mình. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào thứ Năm tuần trước (ngày 13/6), ông cho biết ông “có một ý tưởng trong đầu” nhưng có thể sẽ không công bố nó cho đến khi diễn ra Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng tới.

Tuần trước, ông Trump đã đến thăm Washington để gặp gỡ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Khi được hỏi liệu ứng cử viên phó tổng thống có nằm trong số các nhà lập pháp tại cuộc gặp này hay không, ông Trump nói một cách mơ hồ: “Có thể”.

Ông nói: “Có một số ứng cử viên tốt, chúng tôi có những ứng cử viên rất xuất sắc.”

Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, từ ngày 15 đến 18/7.

Ông Trump cũng cho biết ông có thể xem xét Thống đốc tiểu bang Virginia – ông Glenn Youngkin. Cuộc gặp của ông Youngkin với ông Trump trong tuần này đã làm dấy lên những đồn đoán, tuy nhiên theo báo cáo, cuộc gặp lần này là liên quan đến chiến lược tranh cử tiểu bang. Các nhà phân tích chính trị đã coi tiểu bang thường nghiêng về Đảng Dân chủ này là bang chiến trường cuộc tranh cử  năm nay.

Theo Dự án Tổng thống Mỹ (American Presidency Project) tại phân hiệu Santa Barbara của Đại học California, nếu ông Trump công bố về lựa chọn người đồng hành tranh cử tại đại hội, thì ông sẽ là tổng thống đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống George H.W không công bố lựa chọn đồng hành trước khi diễn ra đại hội của đảng. Ông Bush tuyên bố đề cử cựu Phó Tổng thống Dan Quayle vào ngày áp chót của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa vào tháng 8/1988. Ông Trump đã công bố cựu Phó Tổng thống Mike Pence là người đồng hành cùng ông ba ngày trước đại hội năm 2016.