Hôm 15/6, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố gói viện trợ 1,5 tỷ USD để giúp Ukraine khôi phục hạ tầng năng lượng và giải quyết tình hình nhân đạo trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 27.

viện trợ
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh chụp màn hình video)

Được biết, gói viện trợ 1,5 tỷ USD được bà Kamala Harris công bố trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra tại thành phố Lucerne của Thụy Sĩ.

Trong gói viện trợ nói trên, khoảng 500 triệu USD sẽ dành cho ngành năng lượng Ukraine, cùng 324 triệu USD được điều chuyển từ những khoản chi công bố trước đó để hỗ trợ quá trình sửa chữa khẩn cấp nhằm khôi phục hạ tầng năng lượng và đáp ứng những nhu cầu khác của Kyiv.

Ngoài ra, bà Harris cũng công bố hơn 379 triệu USD từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) dành cho hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ người tị nạn và bảo đảm cung cấp lương thực, nước uống, nơi ở, dịch vụ vệ sinh cho hàng triệu người dân Ukraine.

Theo dự kiến, bà Harris sẽ thay mặt Tổng thống Joe Biden phát biểu tại hội nghị hòa bình cho Ukraine, còn ông Biden sẽ kết thúc việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Italy và quay trở về Mỹ tham dự buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông ở Los Angeles.

Thụy Sĩ hồi tháng 1 đồng ý tổ chức hội nghị thượng định hòa bình về Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Zelensky. Nước này từ đó tới nay đã cố gắng kêu gọi sự tham gia của các nước và tổ chức quốc tế, nhưng không mời Nga tham dự vì cho rằng Điện Kremlin tỏ dấu hiệu không có ý định tham dự sự kiện. Trong khi đó, Nga gọi hội nghị là “sự lãng phí thời gian”.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đã có tổng cộng 90 quốc gia và tổ chức quốc tế đăng ký tham dự hội nghị, trong đó một nửa đến từ châu Âu. Số liệu này khác với thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hôm 2/6, khi ông cho biết đã có 100 nước và tổ chức nhận lời mời tham gia sự kiện.

Do vướng lịch trình tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không góp mặt tại hội nghị, dù ông Zelensky từng tuyên bố ông Biden không thể vắng mặt tại sự kiện này. Thay vào đó, Mỹ sẽ cử Phó tổng thống Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan dự hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không có mặt hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31/5 thông báo Bắc Kinh “khó tham dự” sự kiện tại Thụy Sĩ vì nó “chưa đáp ứng yêu cầu” của nước này.

Phan Anh

Video: Người xưa thường nói “tích đức, thất đức” – Đức ấy là gì?