Cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa với khoảng một trăm lãnh đạo doanh nghiệp tại Hội nghị bàn tròn kinh doanh ở Washington hôm thứ Năm (ngày 13/6) rằng sẽ tiếp tục cắt giảm thuế suất doanh nghiệp xuống 20%, ​​đồng thời giảm các quy định giám sát quản lý kinh doanh và tăng thuế quan (thuế xuất nhập khẩu).

Donald Trump 2
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại tòa nhà Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia ở Washington, DC, ngày 13/6/2024. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, trích dẫn những người tham dự ẩn danh, nói rằng ông Trump đã phát biểu tại hội nghị trong khoảng 1 giờ, cam kết sẽ biến luật thuế sâu rộng năm 2017 của Đảng Cộng hòa thành vĩnh viễn và thúc ép gia hạn các phần quan trọng của luật, bao gồm cả việc cắt giảm thuế cá nhân và doanh nghiệp nhỏ sẽ hết hạn vào năm tới.

Ông nói với những người tham dự rằng “20%” là một con số tròn trịa. Chính quyền Trump đã hạ thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 21% vào năm 2017. Đối với các công ty Mỹ đang làm ăn có lãi, ngay cả một mức giảm nhỏ cũng đồng nghĩa với việc cắt giảm thuế hàng tỷ đô la hàng năm.

Cựu tổng thống cũng hứa với các lãnh đạo doanh nghiệp rằng ông sẽ cắt giảm các quy định nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai. Ông cũng chỉ trích quá trình cấp phép cho các dự án như năng lượng và bảo vệ môi trường, cho rằng đó là một hình thức quản lý hoặc đánh thuế khác. Ông cũng ủng hộ việc miễn thuế liên bang cho thu nhập từ tiền boa.

Nhưng theo báo cáo công bố hồi tháng Năm của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), việc đạt được mục tiêu này là không thực tế. Viện viết rằng việc tăng thuế quan sẽ chỉ bù đắp một phần chi phí cho việc cắt giảm thuế được đề xuất, trong khi đó, điều quan trọng hơn là gánh nặng thuế quan gia tăng sẽ khiến các gia đình trung lưu phải trả thêm ít nhất 1.700 USD mỗi năm.

Ông Nate Herman, phó chủ tịch cấp cao về chính sách tại Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (AAFA), tin rằng khi lạm phát tiếp tục, người tiêu dùng mệt mỏi khi phải trả giá cao hơn cho hàng hóa họ cần, và việc bổ sung thuế quan sẽ làm tăng giá những mặt hàng này.

Ông Kyle Pomerleau, một thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), gọi kế hoạch của ông Trump là “không nghiêm túc chút nào”, ông viết trên Twitter: “Thu thuế nhập khẩu cũng là thu thuế đối với xuất khẩu. Cả hai (nhập khẩu và xuất khẩu) đều sẽ vì chính sách này mà giảm đi.” 

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ phải đối mặt với cái giá do trả đũa kinh tế, và sẽ không nhận được bất kỳ khoản thu nhập liên bang nào từ việc đó”.

Bloomberg đưa tin rằng ý tưởng trả tiền cho một số khoản cắt giảm thuế thu nhập thông qua mức thuế quan cao hơn sẽ tạo ra sự không chắc chắn cho thương mại toàn cầu và giá tiêu dùng khi Quốc hội thảo luận về cải cách luật thuế vào năm tới.

Ông Trump đã trình bày chương trình nghị sự kinh tế của mình trong một cuộc “trò chuyện bên lò sưởi” với cựu Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, do Hội nghị Bàn tròn kinh doanh sắp xếp. Đồng thời, ông Trump chỉ trích cách Tổng thống Joe Biden xử lý các sự kiện toàn cầu, bao gồm việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cuộc tấn  công của Nga vào Ukraine và cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Tờ Financial Times của Anh dẫn lời một giám đốc điều hành doanh nghiệp tham dự hội nghị nói: “Tôi nghĩ ông ấy cư xử rất điềm tĩnh, gần giống như một doanh nhân chứ không giống như những gì chúng ta đôi khi thấy”. Một CEO khác tham dự hội nghị cho biết: “Đây là ông Trump mà chúng tôi đã thấy và nghe hàng trăm lần, nhưng trầm tính hơn”.

Ông Trump đã giành được sự ủng hộ ngày càng tăng từ các ông chủ ở Phố Wall trong những tuần gần đây, các ‘gã khổng lồ’ quỹ phòng hộ bao gồm ông Bill Ackman cho biết họ có khả năng sẽ ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Vào tháng Năm, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Tập đoàn Blackstone – ông Stephen Schwarzman, tiết lộ rằng ông sẽ ủng hộ ông Trump vào năm 2024 để “bỏ phiếu cho sự thay đổi”.

Tờ Wall Street Journal cuối tháng Năm dẫn nguồn tin quen thuộc cho biết, nếu Trump thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 và trở lại Nhà Trắng, ông sẽ xem xét bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk, CEO hãng sản xuất ô tô điện Tesla (Elon Musk) đóng vai trò cố vấn chính sách.

Ngoài ra, chánh văn phòng của Tổng thống Biden, ông Jeff Zients, đã nói chuyện với những người tham dự Hội nghị bàn tròn kinh doanh vào đầu ngày. Ông Zients nói với các giám đốc điều hành rằng ông Biden cam kết hợp tác với khu vực tư nhân để phát triển nền kinh tế và luật chi tiết được thông qua sau cuộc bầu cử. Ông Biden sẽ thúc đẩy trợ cấp và các dự án cơ sở hạ tầng trong những năm tới.

Khi được hỏi về vấn đề nhập cư, ông Zients cho biết thông qua thỏa thuận lưỡng đảng để giải quyết vấn đề người nhập cư không có giấy tờ và tăng cường nhập cư hợp pháp là những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Biden. Trả lời câu hỏi về Trung Quốc, ông cho biết tổng thống không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại nhưng sẽ thực hiện hành động có mục tiêu với các đồng minh để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ.

Hội nghị bàn tròn kinh doanh là hội nghị hàng quý của các CEO được tổ chức bởi một nhóm vận động kinh doanh do ông Joshua Bolten, Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời chính quyền George W. Bush đứng đầu. Trước mỗi cuộc bầu cử ở Mỹ, Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp mời cả hai ứng cử viên tổng thống phát biểu trước 200 thành viên CEO của mình.

Khoảng 100 lãnh đạo doanh nghiệp đã tham dự sự kiện này, bao gồm bà Jane Fraser của Citigroup, ông Tim Cook của Apple, ông Brian Moynihan của Bank of America và ông Jamie Dimon của JPMorgan.

Trí Đạt (t/h)