Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã lên án mức thuế mới công bố của chính phủ Mỹ đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc là “không tốt”.

Tesla Model S Elon Musk 2011
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk. (Ảnh qua Tesla Auto)

Washington đã áp dụng mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng này, trong đó thuế với xe điện tăng gấp 4 lần, lên hơn 100%. Theo các quan chức, các biện pháp mới ảnh hưởng đến 18 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Musk tuyên bố tại hội nghị Viva Technology ở Paris hôm thứ Năm (23/5): “Những điều ngăn cản quyền tự do trao đổi hoặc bóp méo thị trường là không tốt”.

“Trên thực tế, cả Tesla và tôi đều không yêu cầu các mức thuế này, tôi rất ngạc nhiên khi chúng được công bố”, ông nói thêm rằng “Tesla cạnh tranh khá tốt trên thị trường Trung Quốc mà không có thuế quan và không có hỗ trợ”.

Nhận xét của ông Musk là một bước ngoặt so với quan điểm trước đây của ông về các rào cản thương mại của Mỹ với Trung Quốc.

Ông chủ Tesla cho biết vào tháng Một rằng thuế quan thương mại là cần thiết nếu không Trung Quốc sẽ “đè bẹp hầu hết các công ty ô tô khác trên thế giới”.

Mặc dù hiệu suất của Tesla đã bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc, nhưng tháng trước Tesla đã giành lại vị trí nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới từ tay đối thủ BYD dựa trên doanh số bán hàng quý đầu tiên.

Các quan chức Mỹ nhiều lần coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đồng thời thắt chặt các hạn chế kinh tế đối với nước này. Thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã tăng đáng kể dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ông đã phát động loạt đòn đầu tiên trong cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng bắt đầu vào năm 2018.

Cách tiếp cận thù địch tương tự vẫn tiếp tục dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã theo đuổi một số chính sách nhằm vào nền kinh tế Trung Quốc.

Bắc Kinh cảnh báo rằng các biện pháp như vậy vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng và gây tổn hại đến sự ổn định của thương mại thế giới.

Gần đây, một tập đoàn thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang xem xét tăng thuế đối với một số ô tô nhập khẩu để chống lại các hành động thương mại của Mỹ và EU lên xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Thanh Tâm, theo RT