Trước phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Giang Miên Hằng, con trai cả của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, đã thôi giữ chức hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải và được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban các sự vụ của trường, một vị trí hạng hai. Gần đây có rất nhiều tin đồn tiêu cực về việc Giang Miên Hằng bị chính quyền theo dõi chặt chẽ và dính líu đến các vụ án tham nhũng trong quân đội.

p3255111a644596622
Vào ngày 1/12/2023, quan tài của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được chuyển đến Bắc Kinh. Các con trai của ông là Giang Miên Hằng, Giang Miên Khang, các cháu trai Giang Chí Thành, Giang Chí Vân cũng lộ diện. (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 5/6, một thông báo được đưa ra trên trang web chính thức của Đại học Khoa học Công nghệ Thượng Hải cho thấy, ông Giang Miên Hằng đã thôi giữ chức hiệu trưởng Đại học Khoa học Công nghệ Thượng Hải và được chuyển sang làm chủ nhiệm Ủy ban các sự vụ của trường, người giữ chức hiệu trưởng là ông Phong Đông Lai (Feng Donglai), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Cập nhật trên trang web chính thức của Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải cho thấy, Bí thư Đảng ủy của trường là Lý Nho Tân (Li Ruxin) và hiệu trưởng là Phong Đông Lai.

Ông Giang Miên Hằng đã thôi giữ chức hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải mà ông đã nắm giữ 10 năm, và chuyển sang giữ chức chủ nhiệm hội đồng các sự vụ của trường, tức lui lại hàng ghế thứ 2.

Vào thời điểm nhạy cảm trước Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, việc ông Giang Miên Hằng (con trai ông Giang Trạch Dân) thay đổi chức vụ, cũng làm dấy lên đồn đoán.

Gần đây có rất nhiều tin đồn tiêu cực về Giang Miên Hằng.

Ông Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan), một chuyên gia về vấn đề Trung Quốc ở Mỹ, mới đây trích dẫn ra những rò rỉ ra hải ngoại từ bên trong thể chế của ĐCSTQ rằng cuộc chiến giữa ông Tập Cận Bình và các nhóm gia tộc quyền lực ngày càng trở nên khốc liệt, trong đó có gia tộc họ Giang với Giang Miên Hằng là đại diện. Theo đó, hai anh em Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang (Jiang Miankang), cũng như con trai của Giang Miên Hằng là Giang Chí Thành (Jiang Zhi Cheng), hiện đang bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ, nhưng bước tiếp theo sẽ làm thế nào thì tạm thời chưa có tín hiệu nào từ ông Tập Cận Bình.

Ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một học giả ở Úc, đã tiết lộ độc quyền với tờ Epoch Times vào ngày 12/3 rằng tham nhũng trong quân đội của ĐCSTQ, biểu tượng là sự tham nhũng của Quân chủng Tên lửa, vẫn đang mở rộng và liên quan đến ông Giang Miên Hằng. Ông Giang Trạch Dân từng dính líu đến lợi ích trong ngành công nghiệp quân sự. “Chỉ huy Lực lượng chi viện chiến lược Cự Càn Sinh (Ju Gansheng) và cựu Chính ủy Quân chủng Tên lửa Từ Trung Ba (Xu Zhongbo) đã thú nhận rằng vụ án này có liên quan trực tiếp đến Giang Miên Hằng.”

Ông Viên Hồng Băng cho biết, chính quyền ĐCSTQ cho rằng những người nói trên trong quân đội và Giang Miên Hằng đã cấu kết thành lập một băng nhóm chính trị dựa trên tham nhũng kinh tế, giao dịch quyền – tiền. Trong các sự kiện riêng tư, họ công kích ông Tập Cận Bình vì sự kém cỏi trong việc điều hành đất nước.

Ông Giang Miên Hằng năm nay 73 tuổi, từng giữ chức vụ Giám đốc Viện Luyện kim Thượng Hải, Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện trưởng Phân viện Thượng Hải của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Năm 2014, ông Giang Miên Hằng giữ chức Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải. Khi ông còn là Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, ông từng giữ chức phó tổng chỉ huy chương trình không gian có người lái của Trung Quốc và phó tổng chỉ huy tàu vũ trụ Thần Châu-5, đồng thời có quan hệ mật thiết với ngành hàng không vũ trụ và quân sự.

Bố của ông Giang Miên Hằng, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, qua đời vì bạo bệnh tại Thượng Hải vào ngày 30/11/2022. Ông Giang Trạch Dân được mệnh danh là “Tổng tư lệnh tham nhũng của ĐCSTQ”, trong khi ông Giang Miên Hằng được công chúng mệnh danh là “Người tham nhũng nhất Trung Quốc”. Con trai của Giang Miên Hằng là Giang Chí Thành, sinh năm 1986, thay mặt gia tộc Giang nắm giữ khối tài sản nghìn tỷ, được mệnh danh là đại gia ẩn thân số một thế giới.

Cáo phó chính thức do ĐCSTQ công bố gọi ông Giang Trạch Dân là “nhà cách mạng vô sản”, nhưng sự xuất hiện của Giang Chí Thành tại đám tang khiến danh hiệu Giang Trạch Dân bị cư dân mạng chế giễu.

Theo Vũ Phong, Epoch Times