Hiểu được những tác động tiêu cực mà công nghệ mang lại, một nhóm Gen Z ở Hà Lan đã tạo ra Offline Club (Câu lạc bộ ngoại tuyến), nơi mọi người cùng tắt điện thoại và trân trọng cuộc sống thực.  

Offline Club
Mọi người dành thời gian quý giá đến Offline Club để thoát khỏi những phiền nhiễu trên mạng xã hội và làm những việc họ thích nhất, có thể là vẽ, đọc sách, đan móc hoặc viết nhật ký. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Offline Club)

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thiết bị điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu đối với hầu như tất cả mọi người. Công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn nhưng đồng thời nó cũng lấy đi nhiều thứ. 

Hiểu được điều đó, ba người bạn thuộc thế hệ Gen Z, Ilya Kneppelhout (27 tuổi), Valentijn Klok (27 tuổi) và Jordy van Bennekom (28 tuổi) đã thành lập Offline Club – một công ty có trụ sở tại Hà Lan hoạt động với mục tiêu khuyến khích con người kết nối với thế giới thực.

Kneppelhout, người gốc Amsterdam, từng học chuyên ngành quản trị kinh doanh và báo chí tại trường Cao đẳng Wagner ở New York trước khi trở về Hà Lan. Klok là một cựu đầu bếp có bằng kinh doanh và kinh tế. Cùng với Jordy van Bennekom, họ đang cố gắng thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về công nghệ.

“Chúng tôi cho rằng cuộc sống thực có giá trị hơn nhiều so với cuộc sống ảo. Thời gian là hữu hạn. Chúng ta không nên dùng quá nhiều thời gian cho thế giới ảo. Bởi vì sau tất cả, kỷ niệm của chúng ta không phải là những tin nhắn hay bài đăng trên Instagram mà là những sự kiện có thật, những điều chúng ta đã làm với những con người ngoài đời thực”, Kneppelhout nói.

Nguồn cảm hứng

Bill Gates từng chia sẻ với mọi người rằng đôi khi ông sẽ thực hiện “tuần suy nghĩ” – khoảng thời gian ông ngắt kết nối Internet để tăng cường khả năng sáng tạo. Giữa năm 2021, van Bennekom nói với Kneppelhout rằng anh sẽ học tập theo vị tỷ phú nổi tiếng và ngắt kết nối Internet trong vài ngày. Kết quả đạt được tuyệt vời đến mức đã truyền cảm hứng cho Kneppelhout –  một người online rất nhiều – quyết định sẽ “cai nghiện” công nghệ theo cách của riêng mình. 

Cả hai người bạn từng quay cuồng trong một cuộc sống vội vã, thiếu tập trung, có rất nhiều thứ cần làm nhưng lại không có thời gian để làm, nay đã tìm được phương pháp giúp họ cảm thấy bình tĩnh, an yên.

Sau bốn ngày “thải độc công nghệ”, Kneppelhout chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi tìm thấy rất nhiều cảm hứng và không gian cho những ý tưởng sáng tạo mới. Tôi đã không cảm thấy như vậy trong 10 năm”.

Được thúc đẩy bởi kết quả mỹ mãn từ việc “cai nghiện” công nghệ, Kneppelhout và van Bennekom đã tạo ra Offline Getaway – một trải nghiệm ngoại tuyến dành cho 10 đến 12 người. Các nhóm khách tham gia sẽ được tận hưởng một ngày cuối tuần yên bình giữa thiên nhiên, không bị làm phiền bởi các yếu tố kỹ thuật số.

Valentijn Klok, với kỹ năng bếp núc tuyệt vời, đã tạo ra những bữa ăn ngon và tốt cho sức khỏe được hưởng ứng bởi tất cả mọi người. Chuyến nghỉ ngơi ngoại tuyến đầu tiên của họ được tổ chức vào tháng 10 năm 2022. Sau đó, họ đã thực hiện thêm một số chuyến đi khác vào năm 2023.

Mặc dù Offline Getaways gặt hái được khá nhiều thành công nhưng để duy trì được nó, những người sáng lập cần phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian. Ít lâu sau, Kneppelhout và van Bennekom quyết định thực hiện ước mơ lớn của mình trên toàn đất nước Hà Lan. Offline Club chính thức ra đời.

Kneppelhout cho biết: “Chúng tôi muốn lan truyền ý tưởng này cho càng nhiều người càng tốt. Chúng tôi đặc biệt hướng đến những thành phố có nhịp độ sống cực nhanh. Người dân nơi đây hiếm khi tắt các thiết bị điện tử hoặc nghĩ đến ý tưởng sống chậm”.

Offline Club – Câu lạc bộ ngoại tuyến

Tuy được gọi là “câu lạc bộ” nhưng Offline Club lại không có địa điểm hoạt động cố định. Ban tổ chức sẽ tạo ra những buổi gặp gỡ “thải độc kỹ thuật số” kéo dài 2 đến 3 tiếng tại các quán cà phê trong thành phố. Trong khoảng thời gian này, những người tham gia có thể viết nhật ký, đọc sách hoặc làm quen với những người bạn mới. 

Bắt đầu từ buổi gặp gỡ đầu tiên vào tháng 2, Offline Club đang nhanh chóng phát triển đến nhiều thành phố khác nhau ở Hà Lan. 

Kneppelhout cho biết: “Tính đến nay, chúng tôi đã tổ chức hơn 15 sự kiện tại bốn thành phố khác nhau ở Hà Lan. Trong vòng 6 tuần, lượng người theo dõi của chúng tôi đã tăng từ 0 lên hơn 200.000”.

Đối với nhiều người, Offline Club là một môi trường hoàn hảo giúp họ mở rộng vòng tròn bạn bè. Nhiều người tham gia sẽ cảm thấy ngại ngùng khi mới đến, nhưng khi sự kiện kết thúc, họ sẽ thấy tiếc nuối khi phải chia tay một người bạn mới. Tất nhiên, mọi người không nhất thiết phải nói chuyện với nhau. Họ có thể làm bất cứ thứ gì khiến bản thân cảm thấy thoải mái tại không gian của quán cà phê. 

“Có khá nhiều người tham gia là người hướng nội. Họ nói với chúng tôi rằng cách chúng tôi tổ chức giúp họ bớt cảm thấy khó khăn khi gặp gỡ và giao lưu với người lạ”, Kneppelhout nói.

Những buổi tụ họp này thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người, từ người độc thân cho đến các cặp đôi. Độ tuổi những người tham gia cũng rất đa dạng, nhưng chủ yếu là từ 25 đến 45 tuổi. Một số vị khách trên 50 tuổi nhận xét rằng Offline Club khiến họ nhớ lại Hà Lan của những ngày xa xưa.

“Có một vị khách lớn tuổi chia sẻ với tôi rằng chỉ cần nhìn cảnh mọi người tập trung đọc sách cũng khiến trái tim bà ấy rung động”, Kneppelhout nói.

Tạo nên một phong trào

Thông qua Offline Club, ba nhà sáng lập hy vọng có thể tạo kết nối mọi người với nhau trong thế giới thực.

“Tất cả các vị khách đều yêu thích ý tưởng này. Phản hồi chúng tôi nhận được đều rất tích cực và ấm áp”, Kneppelhout nói.

Tuy nhiên, điều hành một công việc kinh doanh không phải là chuyện đơn giản. Kneppelhout rất bận rộn vì anh vừa làm công việc toàn thời gian vừa chăm lo cho Offline Club. 

Công ty của 3 người bạn hướng đến mục tiêu ngoại tuyến nhưng khi quảng bá thì phải dùng công cụ trực tuyến. Họ đã đăng các thông tin về Offline Club lên Instagram để người dùng dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ một tuần sau khi lập tài khoản, hai video ngắn của họ đã trở nên nổi tiếng.

Trong 1 tháng, họ thu hút được 125.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Tin nhắn đổ xô đến liên tục như một cơn lũ. Kneppelhout khó lòng trả lời được tất cả vì anh ít khi sử dụng Instagram trên điện thoại.

Lời khuyên để hạn chế sử dụng công nghệ

Kneppelhout hiểu rất rõ sức hấp dẫn của công nghệ bởi chính bản thân anh cũng “dính chặt” với chiếc điện thoại của mình từ năm 11 tuổi.  

“Chúng ta đang đánh mất chính mình trong một đại dương phiền nhiễu do các ứng dụng truyền thông xã hội gây ra. Những ứng dụng này được các kỹ sư ở Thung lũng Silicon thiết kế và quản lý cẩn thận nhằm thu hút sự chú ý, chiếm đoạt và đánh cắp thời gian của chúng ta”, Kneppelhout nói.

Sau khi ý thức được những tác động tiêu cực mà điện thoại và lối sống kĩ thuật số mang lại, anh càng quyết tâm muốn chống lại chứng nghiện công nghệ hơn.

Theo Kneppelhout, mọi người có thể làm theo 3 mẹo sau để giảm thiểu thời gian sử dụng các thiết bị điện tử: Tắt thông báo, dùng đồng hồ báo thức, thường xuyên để điện thoại ở nhà.

Trong thời điểm mà sự cô đơn và căng thẳng đang gia tăng trên toàn thế giới, ý tưởng của ba người bạn đã tạo ra cơ hội tuyệt vời giúp mọi người được nghỉ ngơi, sống chậm lại và kết nối với nội tâm thực sự của họ.

Tuệ Di biên tập