Lisa Pisano, người thứ hai trên thế giới ghép thận lợn biến đổi gene, đã phải cắt bỏ cơ quan này do suy yếu và chạy thận trở lại sau 47 ngày phẫu thuật.

ghép thận lợn
Bác sĩ Robert Montgomery đang thực hiện ca ghép thận lợn cho bà Lisa Pisano tại Bệnh viện NYU Langone, hôm 12/4. (Ảnh: NYU Langone)

NYU Langone Health, nơi thực hiện cắt bỏ thận, thông báo bệnh nhân đã ổn định. Trước đó, Pisano được phẫu thuật cấy ghép thận lợn biến đổi gene và đặt máy bơm tim cơ học vào tháng 4.

Ban đầu, bà hồi phục tốt. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Robert Montgomery, trưởng kíp mổ, việc quản lý cả máy bơm tim và quả thận mới “có những thách thức đặc biệt”. Để lượng máu đến thận được tối ưu, huyết áp Pisano giảm xuống thấp, nhiều lần trong ngày. Vì vậy, quả thận bị mất chức năng, bác sĩ không thể tiếp tục cho bà dùng thuốc ức chế miễn dịch được nữa.

Kết quả sinh thiết cho thấy thận không bị đào thải. Đây vốn là mối lo ngại lớn nhất ở các ca cấy ghép từ động vật sang người mang tính thử nghiệm cao. Tuy nhiên, vì lưu lượng máu không đủ, quả thận có những tổn thương đáng kể. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ, NYU Langone Health sẽ nghiên cứu kỹ hơn về phản ứng của quả thận lợn trong cơ thể người sống.

Tiến sĩ Montgomery lưu ý tình trạng bệnh của Pisano trước ca phẫu thuật đã khá nghiêm trọng. Bệnh tim của bà khiến việc cấy ghép truyền thống là không thể.

Bệnh nhân đầu tiên được ghép thận lợn là Richard “Rick” Slayman đã qua đời vào đầu tháng 5, gần hai tháng sau ca cấy ghép.

Các nghiên cứu lớn và chính thức hơn dự kiến bắt đầu vào năm tới. Trong khi đó, NYU Langone Health và nhiều cơ sở y tế khác đã tạm thời cấy ghép tim, thận lợn vào người chết não. Ngoài ca ghép thận lợn, Đại học Maryland còn ghép tim lợn cho hai người đàn ông không còn lựa chọn điều trị nào khác. Hai người qua đời trong vòng vài tháng.

Phan Anh

Video: Con gà hay quả trứng có trước? Câu hỏi đã có đáp án!