Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông báo cho biết giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 4/6/2024 cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 77,98 triệu đồng/ lượng. Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá bán ngày hôm qua (3/6).

Vàng giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng, giao dịch vẫn bị hạn chế số lượng

NHNN cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới.

Tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC, giá bán ngày 4/6 giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 3/6, về mức 78,98 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với mức giá nhập từ Ngân hàng Nhà nước.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp vàng khác ngày 4/6 cũng điều chỉnh mạnh với chiều hướng thu hẹp chênh lệch mua – bán.

Tại DOJI Hà Nội cập nhật giá lúc 11h52 ngày 4/6 niêm yết giá mua – bán là 77,68 – 78,98 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán giảm còn 1,3 triệu đồng/lượng; tại DOJI TP HCM niêm yết mức giá là 77,48 – 78,98 mua vào, bán ra. Chênh lệch mua – bán giảm còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giao dịch mua – bán tại mức giá 77,5 – 78,98 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên 3/6. Chênh lệch mua – bán hiện chỉ còn 1,48 triệu đồng.

Với mức giá bán ra 78,98 triệu đồng/lượng ngày 4/6, thị trường vàng miếng đang giao dịch tại vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 2/2024 với mức 79 triệu đồng/lượng.

Sáng 4/6, nhiều người dân đã tới xếp hàng mua vàng từ sáng, số lượng không đồng đều tại các điểm bán vàng của ngân hàng và SJC. Nhiều người cho biết hôm qua không thể mua được nên hôm nay đến sớm để mua.

Mặc dù thông tin không hạn chế lượng mua nhưng tại một số điểm bán ghi nhận được mỗi người sẽ chỉ được mua giới hạn nhất định mỗi lần: 1 lượng mỗi lần (tại SJC) và không quá 5 lượng (tại VietinBank).

Vietcombank cho biết hôm nay (4/6), sau khi hoàn tất các thủ tục mua, giao nhận vàng miếng SJC từ NHNN và vận chuyển về các kho của ngân hàng, Vietcombank sẽ phục vụ khách hàng đến mua vàng từ 13h30.

“Nếu có nhu cầu, khách hàng có thể đến các điểm bán vàng miếng của Vietcombank để thực hiện giao dịch đặt mua vàng miếng từ 9h ngày 4/6 và sẽ thực hiện giao dịch mua vàng miếng từ 13h30 theo giá bán của Vietcombank tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch mua vàng miếng”, Vietcombank thông báo.

Ngày 4/6, khách hàng có nhu cầu thực hiện giao dịch đặt mua vàng miếng, khách hàng cần đặt cọc cho Vietcombank với giá trị tương đương 10% giá trị đặt mua tính theo giá bán vàng miếng ngày 3/6 (79,98 triệu đồng/lượng) với số lượng vàng miếng khách hàng đặt mua.

Khách hàng có thể đặt cọc bằng tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản. Trường hợp đã đặt cọc nhưng không đến thanh toán và/hoặc thanh toán đầy đủ, khách hàng sẽ không được ngân hàng hoàn trả lại tiền đặt cọc cho số lượng vàng miếng không mua.

Đã đến lúc lập sàn giao dịch vàng?

Trên Vneconomy, TS. Trương Văn Phước, Nguyên Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia cho rằng: “Về dài hạn, để có một thị trường vàng hiệu quả, tôi nghĩ rằng phải xây dựng một thị trường vàng chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế. Ở đó thị trường được tiếp nhận các công cụ, các dịch vụ theo quy luật cung cầu và rời xa dần tập quán mua bán vàng dưới dạng vật chất. Một thị trường với các chứng chỉ vàng, các giao dịch vàng tài khoản… sẽ cho thấy các tiện ích vượt trội so với vàng vật chất mà người dân tiếp nhận. Các chứng chỉ vàng hay giao dịch vàng tài khoản thì mức giá chính là giá quốc tế rồi. Cho nên, cần chỉnh sửa ngay Nghị định 24 để có một khuôn khổ pháp lý hội nhập quốc tế sâu hơn, để có một thị trường chuyên nghiệp hơn”.

Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh – Chuyên gia kinh tế nêu quan điểm, việc thành lập sàn kinh doanh vàng cũng cần thiết, nhưng không phải mục tiêu chính.

“Vấn đề là chúng ta phải chấn chỉnh lại hoạt động của thị trường vàng, như một phần của hoạt động tài chính tiền tệ. Từ đó, làm sao cho việc quản lý vàng vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà nước, là tránh vàng hóa nền kinh tế, tránh đưa vàng vào một loạt tiền tệ trong thị trường; đồng thời đảm bảo yêu cầu sản xuất, sử dụng vàng trong dân. Từ đó, tạo ra thông thoáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng. Đây là mục tiêu chúng ta cần hướng tới, thay vì chỉ đơn thuần lập sàn giao dịch vàng”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nêu ý kiến.

Phan Vũ (t/h)