Chính quyền Biden đang gây áp lực lên Trung Quốc để nước này dừng các màn diễn tập quân sự trên Eo biển Đài Loan và quanh Đài Loan, theo Just the News đưa tin. 

Mỹ quan ngại sâu sắc về các màn tập trận quân sự hỗn hợp của Quân Giải phóng Nhân dân [Trung Quốc] trên Eo biển Đài Loan và quanh Đài Loan”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong một tuyên bố phát đi hôm thứ Bảy (25/5).

Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các động thái của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phối hợp cùng các đồng minh và đối tác về những quan tâm chung của chúng tôi”, ông Matthew Miller nói thêm.

Ông Matthew Miller đã kêu gọi Bắc Kinh hãy “hành xử kiềm chế” và bắt đầu tập trận quân sự bình thường, và tránh gây ra rủi ro bất ổn.

Sử dụng một sự chuyển dịch thông thường, quen thuộc và dân chủ là cái cớ cho các khiêu khích quân sự sẽ tạo rủi ro leo thang căng thẳng và xóa bỏ các chuẩn mực lâu đời hàng thập kỷ vốn đã đang duy trì hòa bình và ổn định xuyên Eo biển Đài Loan. Hòa bình và ổn định xuyên eo biển là rất quan trọng cho an ninh và sự thịnh vượng trong khu vực và toàn cầu, cũng như là vấn đề quốc tế quan tâm”, ông Matthew Miller nói.

Bắc Kinh gần đây cáo buộc tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức làm gia tăng căng thẳng vì bài phát biểu nhậm chức của ông ta hôm thứ Hai (20/5).

Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng các màn tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan là “gây tổn hại cho hòa bình và ổn định”.

Chúng tôi không theo đuổi xung đột, nhưng chúng tôi sẽ không né tránh nó. Chúng tôi có niềm tin sẽ bảo vệ được an ninh quốc gia chúng tôi”, Bộ Quốc phòng Đài Loan viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Kênh quân sự của Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc vào cuối ngày thứ Sáu (24/5) cho biết cuộc tập trận đã kết thúc. Một bài bình luận trên Nhật Báo Quân Giải phóng Nhân dân nói rằng họ đã kết thúc hai ngày tập trận từ 23/5 đến 24/5 như kế hoạch đã loan báo trước đó.

Bắc Kinh cho biết màn tập trận có tên gọi “Thanh kiếm Chung 2024A” là “trừng phạt” bài phát biểu nhậm chức hôm thứ Hai (20/5) của ông Lại Thanh Đức, trong đó tân tổng thống Đài Loan nói rằng hai bờ Eo biển Đài Loan “không phụ thuộc nhau”. Trung Quốc diễn giải phát biểu đó của ông Lại là ông ta tuyên bố Trung Quốc và Đài Loan là hai quốc gia độc lập. Trong khi, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của mình và sẽ thống nhất vào đại lục, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Họ cũng nhiều lần gọi ông Lại là “phần tử ly khai nguy hiểm”.

Văn phòng tổng thống Đài Loan hôm thứ Bảy (25/5) nói rằng động thái quân sự của Trung Quốc đã gây tổn hại cho nguyên trạng hòa bình và ổn định trên Eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Tuyên bố của văn phòng tổng thống Đài Loan nhấn mạnh, động thái quân sự của Trung Quốc “cũng cấu thành một sự khiêu khích trắng trợn đối với trật tự quốc tế, và đã đang làm gia tăng quan ngại và lên án gay gắt từ cộng đồng quốc tế”.

Hải Đăng