Viện Lập pháp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) tiếp tục xem xét dự luật mở rộng quyền lập pháp do Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đề xuất ngày 24/5. Tính đến 9h33 tối cùng ngày, bên ngoài Viện Lập pháp đã có hơn 100.000 người biểu tình phản đối việc mở rộng quyền lực của Quốc hội.

Dai Loan 1
Nhiều nhóm dân sự và người dân đã tập trung tại bên ngoài Viện Lập pháp để phản đối dự luật mở rộng quyền lực của Quốc hội Đài Loan. Tính đến 9h33 tối ngày 24/5, ban tổ chức thông báo số lượng người tham dự đã vượt quá 100.000 người. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times)

Các nhóm xã hội dân sự và người dân đã liên tiếp phát động chuỗi hoạt động “Tôi khinh thường Quốc hội” trên khắp Đài Loan. Ngoài Viện Lập pháp Đài Bắc, các cuộc biểu tình cũng được tổ chức tại Đài Trung, Nam Đầu, Chương Hóa, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Đài Đông, Hoa Liên và các nơi khác.

Viện Lập pháp Đài Loan có kế hoạch cưỡng bức thông qua 4 dự luật, bao gồm Luật Thực thi Quyền lực do Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đề xuất.

Ngày 18/5, Liên đoàn Luật sư Toàn quốc đã đưa ra tuyên bố, kêu gọi các nhà lập pháp của Viện Lập pháp tiến hành các cuộc thảo luận, đồng thời không làm suy yếu hoạt động của chính phủ lập hiến dân chủ vì sự ích kỷ mang tính đảng phái.

Ngày 21/5, Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đề xuất thực thi quyền lập pháp của quốc hội, để sửa đổi luật và đã thông qua lần đọc thứ hai. Ngày hôm đó, 40 nhóm dân sự đã tập trung bên ngoài địa điểm và đưa ra 5 yêu cầu lớn, yêu cầu trả lại dự luật cho ủy ban để xem xét.

Tính đến 9h10 tối hôm đó, ban tổ chức thông báo số người biểu tình tại hiện trường đã lên tới 30.000 người. Ban tổ chức cho biết, họ rất biết ơn những người quan tâm đến dân chủ đã tham dự và kêu gọi một cuộc biểu tình khác vào ngày 24/5 và 28/5.

Dai Loan 1 1
Ngày 24/5/2024, Viện Lập pháp Đài Loan tiếp tục giải quyết dự luật mở rộng quyền lập pháp do Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đề xuất. Đảng Dân Tiến đã dùng đến cách điểm danh, bỏ phiếu lại, thẩm định lại toàn bộ vụ việc, trì hoãn thủ tục tố tụng và yêu cầu trả lại dự luật để xem xét lại. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times)

Cơ quan lập pháp của Đài Loan sẽ tiếp tục xem xét các sửa đổi lập pháp do Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đề xuất, liên quan đến quyền lực của Quốc hội.

Các nhà lập pháp từ Quốc Dân Đảng lần lượt đến cổng hội trường vào lúc 5h30 sáng và hợp tác với các nhà lập pháp từ Quốc hội. Đảng Nhân Dân canh gác cổng hội trường.

Họ đến hội trường lúc 7h sáng. Sau khi cửa mở, nhóm Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân chen chúc trước địa điểm, chờ chiếm diễn đàn. Sau đó Đảng Dân Tiến mới xếp hàng vào hội trường. Sau khi bước vào hội trường, các nhà lập pháp của các đảng đã giăng nhiều biểu ngữ khác nhau, bày tỏ quan điểm và yêu cầu của mình.

id14256987 2405232345492378
Ngày 24/5, nhiều nhóm dân sự và người dân đã tập trung bên ngoài Viện Lập pháp, để phản đối dự luật mở rộng quyền lực của Quốc hội Đài Loan. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times)

Tính đến 9h33 tối ngày 24/5, tại Viện Lập pháp Đài Loan đã có hơn 100.000 người biểu tình, phản đối việc mở rộng quyền lực của Quốc hội.

Đường Đông Thanh Đảo bên ngoài Viện Lập pháp Đài Loan đã bị phong tỏa bằng rào chắn vào sáng sớm. Ngày 24/5, các nhóm dân sự tiếp tục phát động hành động “Tôi khinh thường Quốc hội”, yêu cầu đình chỉ bỏ phiếu và xem xét nội dung.

Nhiều người đổ ra đường Đông Thanh Đảo từ sáng sớm, giương cao các khẩu hiệu như “Chống hộp đen, muốn dân chủ” và “Không có thảo luận, không có dân chủ” để bày tỏ yêu cầu của mình. Tính đến 9h33 tối, ban tổ chức thông báo số lượng người có mặt tại hiện trường đã vượt quá 100.000 người.

Trong một cuộc thảo luận tại Viện Lập pháp, ông Thiệu Kha Kiến, trưởng nhóm triệu tập của Đảng Dân Tiến, cho biết rằng các nhà lập pháp của Quốc Dân Đảng đang phá hủy hiến pháp, phá hoại chính phủ và mở rộng quyền lực của Quốc hội.

Nhưng họ lại tuyên bố đang cải cách Quốc hội, thậm chí còn để lại những nhận xét đáng xấu hổ trên diễn đàn quốc gia, hoàn toàn đảo lộn đúng sai.

Ông nhấn mạnh, hồi chuông báo tử đã vang lên tại Quốc hội. Quốc hội Đài Loan cũng bị đặt trong tình trạng thiết quân luật bởi ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân dân đều là những tội nhân lịch sử.

Các nhà lập pháp Quốc Dân Đảng đáp lại bằng các khẩu hiệu như “Đảng Dân Tiến không thể thua” “Quốc hội cần cải cách”. Vào buổi sáng, cuộc họp kín của Viện Lập pháp Quốc Dân Đảng chỉ trích cuộc họp kín của Đảng Dân tiến đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, để trì hoãn các thủ tục và ngăn cản việc thông qua dự luật cải cách quốc hội một cách suôn sẻ.

id14256988 2405232345522378
Ngày 24/5, nhiều nhóm dân sự và người dân đã tập trung bên ngoài Viện Lập pháp, để phản đối dự luật mở rộng quyền lực của Quốc hội Đài Loan. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times)

Để đẩy nhanh quá trình xem xét, cuộc họp kín giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đã cùng nhau đề xuất đề xuất trả lại tất cả 278 trường hợp được báo cáo, ngoại trừ trường hợp đầu tiên, cho ủy ban tố tụng, nhằm đẩy nhanh quá trình xem xét.

Đảng Dân Tiến đã dùng đến cách điểm danh, bỏ phiếu lại và thẩm định lại toàn bộ vụ việc, trì hoãn thủ tục tố tụng và yêu cầu trả lại dự luật để xem xét lại.

id14256990 2405232345582378
Ngày 24/5, nhiều nhóm dân sự và người dân đã tập trung bên ngoài Viện Lập pháp, để phản đối dự luật mở rộng quyền lực của Quốc hội Đài Loan. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times)

Khi cuộc họp của Viện Lập pháp Đài Loan sắp đến trưa, Viện trưởng Viện lập pháp, ông Hàn Quốc Du (Han Kuo-yu), thông báo, cuộc họp sẽ hoãn lại và tiếp tục vào lúc 1:30 chiều.

Vào buổi chiều, các nhà lập pháp của Đảng Dân Tiến đều thay trang phục đen với dòng chữ “chống hộp đen và chống bành trướng quyền lực”, dường như lặp lại hành động của những người biểu tình mặc đồ đen trong “dự luật chống dẫn độ” của Hồng Kông chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ.

Dai Loan 2
Chiều ngày 24/5/2024, tất cả các nhà lập pháp của Đảng Dân Tiến đều thay trang phục đen, dường như đang lặp lại hành động của những người biểu tình “chống luật dẫn độ” ở Hồng Kông mặc quần áo đen, nhằm chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ. (Ảnh: Tống Bích Long /Epoch Times)

Sau đó, Viện Lập pháp của Đài Loan sẽ bắt đầu xử lý dự thảo sửa đổi một số điều khoản của Đạo luật Thực thi quyền lực của Viện Lập pháp, nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm.

Ban đầu, Viện Lập pháp dự kiến ​​tổ chức cuộc họp đến 6h chiều. Nhưng chiều tối, Quốc Dân Đảng đã đề xuất họp đến 12h đêm. Vì không có sự phản đối nào, nên Viện trưởng Viện lập pháp Hàn Quốc Du đã thông báo, sẽ nghỉ đến 7h tối mới bắt đầu họp tiếp.

Phiên họp giải quyết tổng cộng 9 điều và bổ sung 1 chương có tựa đề “Tổ chức Phiên điều trần”.

Sau cuộc bỏ phiếu đọc lần thứ 2, các điều khoản chính được thông qua trong lần đọc thứ 2, bao gồm các quy định về thực hiện quyền điều trần, và trao cho Viện Lập pháp quyền tiến hành các phiên điều trần với đầy đủ chức năng lập pháp, các yêu cầu để tổ chức các phiên điều trần, v.v., nhưng các hình phạt liên quan vẫn chưa được giải quyết.

“Tôi coi thường Quốc hội”: Người dân 9 quận, thành phố Đài Loan xuống đường biểu tình

Ngày 24/5, các nhóm xã hội dân sự và người dân trên khắp Đài Loan đã phát động chiến dịch toàn quốc “Tôi khinh thường Quốc hội”, bao gồm các cuộc biểu tình bên ngoài Viện Lập pháp ở Đài Bắc, Đài Trung, Nam Đầu, Chương Hóa, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Đài Đông, Hoa Liên và các nơi khác.

id14256991 2405240205262478
Ngày 24/5/2024, chuỗi sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” trên toàn Đài Loan tại quảng trường đường Nam Kinh, thành phố Đài Đông. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngày 23/5, Đảng Dân Tiến đã tổ chức cuộc mít tinh chống lạm dụng quyền lực trước Trụ sở Quốc Dân đảng ở thành phố Cao Hùng, quy tụ hàng trăm người.

Ông Doãn Lập cho biết, ĐCSTQ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chống lại Đài Loan và bao vây toàn bộ Đài Loan. Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân đang hợp tác với ĐCSTQ để gây rối Đài Loan từ bên trong. “Hiện giờ dự luật này không được thảo luận trong ủy ban. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến nền dân chủ và nhân quyền.”

id14257291 7c5d973618b950734c767337
Ngày 24/5/2024, ông Ngô, người triệu tập sự kiện tại Cao Hùng, cho biết khi bắt đầu sự kiện lúc 7h, đã có 3.500 người đã tham gia. Trên thực tế, rất đông người dân đã tụ tập tại điểm giao giữa ngã tư Đường Trung Sơn 2 và đường Ngô Phúc 3. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257301 DSC 7286
Người dẫn chương trình YouTube nổi tiếng Bát Huỳnh (Bajiong) cũng tham dự cuộc biểu tình “Tôi khinh thường Quốc hội”. (Ảnh: Tống Bích Long /Epoch Times)
id14257292 65f7adc1770c9d8cef8c4602 600x400 1
Ngày 24/5/2024, ông Ngô, người triệu tập sự kiện tại Cao Hùng, cho biết khi bắt đầu sự kiện lúc 7h, 3.500 người đã tham gia. Trên thực tế, rất đông người dân đã tụ tập tại điểm giao của ngã tư Đường Trung Sơn 2 và đường Ngô Phúc 3. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257296 e4631a4f511d99f1f9331b1f 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257294 96f44c5d41f0b86dc59d32b5 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257295 53d5d278b099bb6eaf0c40f9 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257312 P 20240524 194446 600x338 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện chung toàn Đài Loan “Tôi khinh thường Quốc hội” đã được tổ chức tại Đài Nam dưới hình thức phát biểu tự do và cầu nguyện. (Ảnh: Lại Hữu Dung /Epoch Times)
id14257319 044a659b47594ff8a6dd5dfc 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257318 c119377e058694d35bf30670 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257317 ce4c4b0b888de162b5adb359 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257315 d146ed8167f4cd723a89d43a 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)
id14257314 aa3a6508c3b708b22b480b10 600x339 1
Ngày 24/5/2024, sự kiện “Tôi khinh thường Quốc hội” được tổ chức trên khắp Đài Loan. Người dân Cao Hùng đã đến sự kiện để bày tỏ ý kiến ​​của mình. (Ảnh: Phương Kim Viện /Epoch Times)

Cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ quanh Đài Loan

Ngày 24/5, cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ quanh Đài Loan đã bước sang ngày thứ hai. Quân đội, hải quân và không quân của Đài Loan đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Quân đội ĐCSTQ đã tiến hành cuộc tập trận “Joint Sword 2024A” (Thanh kiếm Chung – 2024A) tại Đài Loan từ 7h45 sáng ngày 23/5 đến ngày 24/5.

00fad65f de23 4103 aff3 cae9ed74ffb5
Toàn cảnh cuộc tập trận Joint Sword 2024A của ĐCSTQ chống lại Đài Loan. (Sơ đồ: Bộ Quốc phòng Đài Loan)

Ngày 24/5, ông Viên Hồng Băng, một luật gia Trung Quốc lưu vong ở Úc, đã nhận lời mời phỏng vấn của hãng tin CNA của Đài Loan. Ông phân tích rằng ngoài việc đe dọa Đài Loan thông qua các hành động quân sự bên ngoài, ĐCSTQ còn sử dụng 3 phương pháp nhằm cố gắng gây rối công việc nội bộ của Đài Loan.

Các biện pháp này bao gồm sử dụng dư luận ​​đe dọa Đài Loan, phóng đại sự khủng bố nội bộ ở Đài Loan qua những người nổi tiếng; thành lập một cơ quan của ĐCSTQ tại Đài Loan, nhằm làm suy yếu hiệu quả hoạt động của đội ngũ của Tổng thống Lại Thanh Đức; lợi dụng quyền lực của Quốc Dân Đảng trong Viện Lập pháp, mở rộng quyền lập pháp thay thế quyền hành pháp.

Ông Viên Hồng Băng cũng nói rằng cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ là để hỗ trợ các điệp viên của họ ở Đài Loan.

Lần đầu tiên Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức lãnh đạo quân đội với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Ông Cố Lập Hùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi cùng, cho biết một trung tâm ứng phó sẽ được thành lập ngay lập tức để kịp thời ứng phó.

Lai Thanh Duc 1
Ngày 23/5, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, người nhậm chức ngày 20/5, lần đầu tiên thị sát quân đội với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Bên trái là Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Đài Loan)

Bình Minh (t/h), theo Epoch Times