Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Hai (20/5) nói rằng “lỗi kỹ thuật” là một trong những nguyên nhân khiến máy bay trực thăng Bel 212 do Mỹ sản xuất gặp nạn và cướp đi sinh mạng của Tổng thống Ebrahim Raisi cùng toàn bộ đoàn tùy tùng.

Hãng tin nhà nước Iran IRNA cho biết, chiếc trực thăng chở ông Raisi cùng đoàn tùy tùng là Bel 212 do Mỹ sản xuất.

IRNA cũng đã đưa tin thời tiết xấu, sương mù dầy đặc tại khu vực miền núi nơi chiếc trực thăng chở ông Raisi gặp nạn.

Ông Mohammad Javad Zarif, cựu ngoại trưởng Iran, hôm thứ Hai (20/5) lập luận rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm gián tiếp về vụ tai nạn máy bay trực thăng Bel 212 vì các chế tài mà Washington đã đang áp đặt lên Tehran.

Một trong những nguyên nhân của vụ tai nạn đau lòng này là do Mỹ, việc họ áp chế tài cấm bán sản phẩm hàng không cho Iran đã gây ra cái chết bi thương của tổng thống và những người tháp tùng ông, và hành vi phạm tội của Mỹ sẽ được khắc ghi trong tâm trí của người dân và lịch sử Iran”, IRNA dẫn tuyên bố của ông Zarif.

Từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979, Iran đã đang phải đối mặt với nhiều chế tài quốc tế, chủ yếu từ Mỹ. Theo tờ New York Times, các chế tài quốc tế này đã đang tác động tiêu cực đến ngành hàng không của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Hai (20/5) xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã chết trong vụ tai nạn máy bay trực thăng hôm Chủ Nhật (19/5) tại Tỉnh Đông Azerbaijan, miền tây bắc. Toàn bộ phái đoàn tháp tùng Tổng thống Raisi, trong đó có Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và Thống đốc Tỉnh Đông Azerbaijan Malek Rahmati, đều thiệt mạng.

Tổng thống Iran hôm Chủ Nhật (19/5) đã di chuyển tới khu vực biên giới sau khi cùng với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm thứ Bảy (18/5) dự lễ khánh thành một con đậm, dự án hợp tác chung giữa hai nước Iran và Azerbaijan.

Hôm thứ Hai (20/5), Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei đã công bố thông điệp chia buồn về cái chết của ông Raisi, tuyên bố 5 ngày quốc tang và xác nhận Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber đảm nhận vai trò tổng thống tạm quyền.

Ông Raisi là tổng thống thứ hai của Iran qua đời khi đang đương chức. Vào năm 1981, một quả bom phát nổ trong những ngày hỗn loạn sau Cách mạng Hồi giáo đã khiến Tổng thống Mohammad Ali Rajai thiệt mạng.

Hải Đăng