Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh hôm thứ Tư (5/6) nói rằng nhóm này sẽ yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh Gaza và Israel rút quân là một phần của kế hoạch đình chiến. Yêu cầu này là trái ngược với đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Joe Biden công bố tuần trước, theo Reuters đưa tin.

Phát biểu của lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh nêu trên dường như là lời phúc đáp của nhóm chiến binh Palestine đối với đề xuất mà Tổng thống Joe Biden đã công bố tuần trước. Washington khi đó nói họ đợi nhận câu trả lời của Hamas về đề xuất hòa bình Gaza mà ông Biden gọi đó là sáng kiến của Israel.

Phong trào và các phe phái kháng chiến sẽ đàm phán nghiêm túc và tích cực bất kỳ thỏa thuận nào mà dựa trên kết thúc hoàn toàn hành vi xâm lược và rút quân hoàn toàn, cũng như trao đổi tất cả tù nhân”, ông Haniyeh nói.

Reuters đã nhắn tin hỏi một quan chức cao cấp của Hamas rằng liệu phát biểu của ông Haniyeh có phải là trả lời của nhóm này đối với đề xuất của ông Biden, người này đã đáp lại bằng biểu tượng “đồng ý”.

Trong khi đó, Israel nói sẽ không tạm dừng chiến đấu trong thời gian đối thoại về thỏa thuận đình chiến. Họ cũng đã phát động một cuộc tấn công mới vào khu vực trung tâm của Dải Gaza.

Mặc dù ông Biden đã gọi đề xuất đình chiến là sáng kiến của Israel, nhưng chính phủ của nhà nước Do Thái đã đang công khai thờ ơ. Dù vậy, một trợ lý cấp cao của Thủ tướng Netanyahu hôm Chủ Nhật (2/6) cũng đã xác nhận rằng Israel đã đưa ra đề xuất dù cho đó “không phải là một thỏa thuận tốt”.

Washington vẫn đang gây áp lực mạnh mẽ để đạt thỏa thuận đình chiến Gaza. Giám đốc CIA William Burns hôm thư Tư (5/6) tại Doha đã gặp các quan chức cao cấp từ Qatar và Ai Cập để thảo luận về vấn đề này.

Kể từ đợt ngừng bắn kéo dài một tuần hồi tháng 11/2023, tất cả các nỗ lực sắp xếp một đợt đình chiến khác đều đã không thành công. Hamas khăng khăng yêu cầu kết thúc hoàn toàn chiến tranh, trong khi Israel nói họ chỉ sẵn sàng đối thoại về đình chiến tạm thời và sẽ chiến đấu đến chừng nào Hamas bị đánh bại.

Hải Đăng