Các quan chức Mỹ cho biết rằng nước này đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, trong đó có đạn pháo 155 mm.

viện trợ
(Ảnh minh họa: Beautiful landscape/Shutterstock)

Gói viện trợ vũ khí mới theo Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA) có thể được công bố sau ngày 24/5, theo ba quan chức Mỹ. Gói này nằm trong khoản viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ USD mà Mỹ mới thông qua, trong đó có 8 tỷ USD theo PDA.

PDA là đạo luật cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số vũ khí lưu kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp, không cần chờ quốc hội chấp thuận. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần áp dụng PDA để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Gói này chủ yếu bao gồm đạn dược, trong đó có đạn pháo 155 mm và vũ khí chính xác phóng từ máy bay. Ngoài ra, gói viện trợ còn có phương tiện chuyên dụng để cứu kéo xe tăng và khí tài hạng nặng trên chiến trường, dấu hiệu cho thấy Mỹ dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục chịu tổn thất về phương tiện chiến đấu.

Gói viện trợ trị giá 275 triệu USD cho Ukraine chuẩn bị được công bố trong bối cảnh Nga mở chiến dịch tại tỉnh Kharkov, đồng thời đạt bước tiến tại nhiều nơi trên mặt trận và kiểm soát thêm loạt khu dân cư. Giới chức Ukraine tuyên bố quân đội nước này “đạt kết quả đáng kể” ở tỉnh Kharkov, song thừa nhận tình hình tại nhiều nơi khác cực kỳ khó khăn.

Được biết, Mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với tổng số tiền hơn 40 tỷ USD. Gói gần nhất được Mỹ công bố ngày 10/5 trị giá 400 triệu USD, gồm các loại đạn pháo, đạn tên lửa phòng không NASAMS và vũ khí chống tăng, thiết giáp, súng bộ binh.

Nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây vẫn cảnh báo những gói cung cấp vũ khí mới có thể không đủ để cản đà tiến quân của Nga trong thời gian tới. Nga tuyên bố viện trợ quân sự của Mỹ không thể thay đổi cục diện chiến trường, chỉ gây thêm đau khổ cho Ukraine cũng khiến nhiều người tử vong hơn nữa.

Phan Anh

Video: Khổng Tử phải chết để nền kinh tế cất cánh?