Na Uy chính thức công nhận nhà nước Palestine, chính phủ Na Uy loan báo hôm thứ Tư (22/5). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 28/5.

Theo AP, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói rằng, “không thể có hòa bình tại Trung Đông nếu không công nhận [nhà nước Palestine]”. Ông Støre cho biết Na Uy sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine từ ngày 28/5/2024.

Nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong vài tuần qua đã khẳng định rằng, họ có kế hoạch tuyên bố công nhận nhà nước Palestine. Họ lập luận rằng, giải pháp hai nhà nước là quan trọng cho hòa bình lâu dài tại khu vực Trung Đông.

Na Uy không phải là thành viên của EU nhưng cũng đồng quan điểm với khối này và đã đang ủng hộ nồng nhiệt giải pháp hai nhà nước để giải quyết xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine.

Palestine có quyền cơ bản được có một nhà nước độc lập”, Thủ tướng Na Uy Gahr Støre nói trong một cuộc họp báo.

Na Uy “sẽ coi Palestine là nhà nước độc lập với tất cả các quyền hạn và nghĩa vụ đi kèm”, ông Gahr Støre nói thêm.

Động thái Na Uy công nhận nhà nước Paletine đến hơn 30 năm sau khi hiệp định Oslo được ký kết năm 1993.

Từ sau ký kết hiệp định Oslo, “người Palestine đã đang tiến hành những bước đi quan trọng hướng tới giải pháp hai nhà nước”, chính phủ Na Uy cho hay.

Chính phủ Na Uy cũng nói, Ngân hàng Thế giới (WB) từ năm 2011 quyết định rằng Palestine đã đáp ứng tiêu chuẩn quan trọng để hoạt động như một nhà nước, và rằng các thể chế quốc gia đã được xây dựng để cung cấp cho người dân các dịch vụ quan trọng.

Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz đã ra lệnh cho các đại sứ của Israel tại Na Uy và Ireland trở về nước ngay lập tức khi Na Uy nói họ sẽ công nhận nhà nước Palestine và Ireland dự kiến cũng sẽ có động thái tương tự.

Ireland và Na Uy hôm nay có ý gửi thông điệp tới người Palestine và toàn thế giới rằng: chủ nghĩa khủng bố được đền đáp”, ông Israel Katz nói.

Ông Israel Katz cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine có thể cản trở các nỗ lực giải phóng con tin Israel đang bị giam giữ tại Gaza.

Ông Israel Katz cũng đe dọa sẽ triệu hồi đại sứ Israel tại Tây Ban Nha nếu quốc gia này cũng tuyên bố công nhận nhà nước Palestine.

Hải Đăng