Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết văn bản do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ký hôm thứ Năm (13/6) phần lớn không liên quan và nhằm mục đích lừa dối người dân Ukraine.

Maria Zakharova 2017
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Wikimedia)

Thỏa thuận an ninh đã được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Ý và tuyên bố cam kết của Washington trong việc thúc đẩy mục tiêu gia nhập NATO của Kiev bằng cách hỗ trợ và phát triển quân đội của nước này trong nhiều năm tới. Ukraine đã có các thỏa thuận tương tự với nhiều quốc gia phương Tây khác.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây, các điều khoản không bao gồm các mục tiêu cụ thể về hỗ trợ quân sự hoặc cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, Washington đã tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tham vấn cấp cao với Kiev trong vòng 24 giờ nếu Ukraine bị tấn công trong tương lai.

Hôm thứ Sáu (14/6), bà Zakharova gọi thỏa thuận này là “một mớ giấy vụn” và tuyên bố “một số thông cáo báo chí còn quan trọng hơn” văn bản đó. Bà đã trích dẫn việc thiếu các chi tiết cụ thể và quyền ràng buộc về mặt tư pháp.

“Ông Zelensky là bậc thầy về quan hệ công chúng và biểu diễn kinh doanh… Ông ấy sử dụng toàn bộ phạm vi nghệ thuật của mình để xuyên tạc những điều xấu thành điều tốt”, bà Zakharova nói với các nhà báo, ám chỉ đến sự nghiệp trước đây của tổng thống Ukraine với tư cách là một diễn viên hài. Thỏa thuận này chủ yếu “cho người dân Ukraine thấy rằng cộng đồng thế giới ‘đang ở bên họ’”.

Ông Biden mô tả thỏa thuận này sẽ thúc đẩy “sự hội nhập của Ukraine vào các cộng đồng châu Âu và… xuyên Đại Tây Dương” và thúc đẩy các mục tiêu của nước này trong cuộc xung đột với Nga, như ông đã tuyên bố tại một cuộc họp báo chung với ông Zelensky.

Tuy nhiên, tài liệu này không phải là một hiệp ước được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn, vì vậy bất kỳ nhà lãnh đạo tương lai nào của Hoa Kỳ cũng có thể vô hiệu hóa nó, các quan chức Hoa Kỳ nói với The Washington Post. 

Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Biden vì chi tiêu quá mức cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine “trong vòng 24 giờ” nếu ông tái đắc cử. 

Các nguồn tin của Washington Post cho biết “họ hy vọng thỏa thuận sẽ vượt qua những chia rẽ trong nội bộ chính trị Hoa Kỳ” nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Thanh Tâm, theo RT