Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh vạch ra quy trình tịch thu tài sản Mỹ bị đóng băng ở Nga để bù đắp thiệt hại do lệnh trừng phạt từ phương Tây xuất phát từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

sắc lệnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Tài sản Mỹ tại Nga có thể bị tịch thu để bù đắp thiệt hại cho chính phủ hoặc ngân hàng trung ương Nga, theo sắc lệnh công bố trên cổng thông tin chính phủ Nga ngày 23/5. Các công ty Nga cũng có thể đệ đơn đề nghị tòa án xác định xem tài sản của họ có bị Mỹ tịch thu vô lý hay không và yêu cầu bồi thường.

Tòa án sau đó ra lệnh bồi thường bằng tài sản Mỹ từ danh sách do ủy ban chính phủ về kiểm soát đầu tư nước ngoài thiết lập. Sắc lệnh liệt kê tài sản có thể bị tịch thu là cổ phần, chứng khoán mà nhà đầu tư Mỹ nắm giữ tại công ty Nga, bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ.

“Chính phủ Liên bang Nga trong 4 tháng cần đảm bảo đưa ra các thay đổi về luật pháp để thực thi sắc lệnh này”, trích nội dung sắc lệnh.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các nước G7, trong đó có Mỹ, đang cân nhắc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở nước ngoài để viện trợ Ukraine. Moscow chỉ trích động thái và dọa đáp trả.

Sau khi Nga thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Mỹ cùng đồng minh phương Tây đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga ở nước ngoài, hầu hết là ở châu Âu, một phần nhỏ ở Mỹ. Nhiều tài sản của cá nhân, tổ chức Nga cũng bị đóng băng.

Một số quan chức Nga trước đó cho rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt được gọi là loại “C” ở Nga có thể phải đối mặt số phận tương tự.

Phan Anh

Video: Khổng Tử phải chết để nền kinh tế cất cánh?