Ngày 13/5/2024 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lần thứ 25 và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Công được phổ truyền ra thế giới. Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC đã thượng cờ Hoa Kỳ lần thứ 3, để tỏ lòng thành kính đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí, cũng như để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật của ông.

Đây là lần thứ 3 lá cờ được kéo lên tại Điện Capitol Hoa Kỳ, để tỏ lòng thành kính với ông Lý Hồng Chí theo yêu cầu của dân biểu bang Pennsylvania, ông Brian Fitzpatrick. Hai buổi lễ thượng cờ đầu tiên diễn ra vào ngày 13/5/2020 và ngày 13/5/2023.

co My
Lá cờ Mỹ tung bay trên Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 13/5/2024. (Ảnh: Trần Lôi /Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Việc trao tặng lá cờ tung bay trên Điện Capitol Hoa Kỳ được coi như một vinh dự dành cho một cá nhân hoặc một nhóm. Khi mỗi lá cờ được trao tặng, một giấy khen cũng sẽ được cấp đi kèm.

Giấy khen được trao cho ông Lý Hồng Chí năm nay có nội dung: “Đây là để chứng nhận rằng theo yêu cầu của Nghị sĩ Brian Fitzpatrick, lá cờ Mỹ này đã được tung bay trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13/5/2024.

Xin được khen ngợi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới và truyền rộng ra các nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp – ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Những lời dạy của Ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai trên thế giới.”

id14253859 24f2c1200b103c8d3ca6fcea
Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nghị sĩ Hoa Kỳ Brian Fitzpatrick của bang Pennsylvania đã tặng quốc kỳ, bằng khen và bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, cho Jennie Sheeks, một học viên Pháp Luân Công ở quận của ông. (Ảnh: Jennie Sheeks cung cấp)
id14253856 a1127f981b1433fbffc8475a
Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nghị sĩ Hoa Kỳ Brian Fitzpatrick của bang Pennsylvania đã tặng quốc kỳ, bằng khen và bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, cho Jennie Sheeks, một học viên Pháp Luân Công ở quận của ông. (Ảnh: Jennie Sheeks cung cấp)
id14253858 6a5706db6270b9532079ba39
Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nghị sĩ Hoa Kỳ Brian Fitzpatrick của bang Pennsylvania đã tặng quốc kỳ, bằng khen và bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, cho Jennie Sheeks, một học viên Pháp Luân Công ở quận của ông. (Ảnh: Jennie Sheeks cung cấp)

Các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” do nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí giảng dạy đã tồn tại được 32 năm, và giành được sự tôn trọng cũng như khen ngợi trên khắp thế giới, đồng thời cũng mang lại phúc lành cho người dân thuộc mọi dân tộc trên toàn cầu.

Cô Jennie Sheeks, cư dân khu vực của Nghị sĩ Fitzpatrick, là người được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Treo cờ Mỹ để bày tỏ sự kính trọng với Ngài Lý Hồng Chí là cách tuyệt vời để thể hiện rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” (Pháp Luân Đại Pháp hảo).

id14253855 966f1605520be68aaf4382ce
Ngày 13/5/2024, Quốc hội Hoa Kỳ đã thượng cờ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cảm ơn ông Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn này. (Ảnh: Epoch Times)

Cô Sheeks nói, quốc kỳ Mỹ thực sự là biểu tượng của tự do và là biểu tượng của tất cả các giá trị đã truyền cảm hứng cho việc thành lập nước Mỹ. Cô nói với Epoch Times rằng những giá trị này phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. “Chân, Thiện, Nhẫn” đã gây được tiếng vang.

Cô cho biết, việc treo cờ Mỹ để tỏ lòng kính trọng đối với ông Lý Hồng Chí là một cách tuyệt vời để thể hiện rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”“Chân, Thiện, Nhẫn là tốt”! Lễ thượng cờ cũng nhằm ủng hộ 25 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách ôn hòa.

Sheeks cho biết, vào ngày 20/7 năm nay, Dân biểu Fitzpatrick cũng đăng một bài viết trên mạng xã hội để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành:

Cô nói, ông ấy [Fitzpatrick] là người đi đầu trong việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra, và các hành động phi pháp của họ trên khắp thế giới cũng như ở Hoa Kỳ. Cô thực sự muốn cảm ơn Dân biểu Fitzpatrick và toàn bộ nhóm Quận 1 Pennsylvania vì sự hỗ trợ của họ và vì đã kế thừa lý tưởng tự do tôn giáo của bang Pennsylvania.

Cô Sheeks, 46 tuổi, là giám đốc truyền thông của một tổ chức phi lợi nhuận. Cô được thọ ích cả thân lẫn tâm nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Nhờ vậy cô cũng đã tìm ra câu trả lời đơn giản cho câu hỏi của mình: “Làm thế nào để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn?” Chính là mỗi người đều trở thành một người tốt và bao dung hơn với người khác.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)