Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Tư (22/5) đã tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 4/7 tới đây. Ông Sunak nói rằng quyết định này của ông cơ bản được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế khi lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến chi phí sinh hoạt của người dân.

Theo Reuters, Thủ tướng Sunak loan báo về ngày tổng tuyển cử sớm khi phát biểu bên ngoài nơi cư trú của ông tại Phố Downing, London vào ngày thứ Tư (22/5). Ông tuyên bố rằng, “mọi thứ là không dễ dàng” cho nhiều người Anh khi hiện nay chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát cao kéo dài.

Đối với nhiều người chúng ta thật dễ để quên đi quy mô của những gì chúng ta đã trải qua”, ông Sunak nói, có ý đề cập đến đại dịch COVID-19 và xung đột tại Anh là các lý do làm cho lạm phát tại nước này cao dai dẳng và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Trong vài tuần tới, tôi sẽ chiến đấu cho mọi phiếu bầu, tôi sẽ giành lấy niềm tin của quý vị và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng một chính phủ Bảo thủ do tôi lãnh đạo sẽ không đặt sự ổn định kinh tế mà chúng ta rất vất vả mới đạt được vào rủi ro”.

Ông Sunak trước đó nói rằng, đội ngũ của ông dự kiến sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử vào nửa sau của năm nay. Các chuyên gia cố vấn báo cáo với thủ tướng rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ có thể tổ chức vào mùa thu sau một sự thúc đẩy kinh tế được kỳ vọng từ cắt giảm thuế trong kế hoạch ngân sách sắp tới.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ chính phủ Anh nói với tờ The Guardian rằng, Thủ tướng Sunak đã bị thuyết phục nên tổ chức ngay một cuộc bầu cử vào tháng Bảy khi tình hình kinh tế đất nước có lẽ sẽ không thể cải thiện trong vài tháng tới.

Đầu ngày thứ Tư (22/5), Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, mức lạm pháp đã giảm từ 3,3% trong tháng Ba xuống 2,3% trong tháng Tư, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% do Ngân hàng Anh đặt ra.

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Sunak được dự báo là sẽ thua Đảng Lao động cánh tả đối lập sau 14 năm cầm quyền.

Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh từ năm 2010 và ông Sunak làm thủ tướng từ tháng 10/2022 sau khi chiến thắng trong cuộc đua nội bộ đảng để kế nhiệm Thủ tướng Liz Truss.

Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát từ cuối năm 2021 trở lại đây, Đảng Bảo thủ đã thất thế khá nhiều so với Đảng Lao động. Hơn nữa, trong cuộc bầu cử địa phương vào đầu tháng này, Đảng Bảo thủ đã gặp phải thất bại tồi tệ nhất trong vòng 40 năm.

Trong các cuộc bầu cử địa phương đó, Đảng Bảo thủ đã thua 474 của 985 ghế hội đồng của họ, trong khi Đảng Lao động thắng 186 ghế và Đảng Dân chủ Tự do thắng 104 ghế.

Lãnh đạo Đảng Lao động, ông Keir Starmer tuyên bố trước khi Thủ tướng Sunak loan báo tổ chức bầu cử sớm: “Chúng tôi nghĩ đất nước này đang đòi hỏi phải có một cuộc tổng tuyển cử, vậy nên tôi kêu gọi thủ tướng hãy làm việc đó”.

Hải Đăng