Hôm thứ Hai (10/6), Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ cho biết, ông đang mở rộng cuộc điều tra về việc hãng sản xuất ô tô Đức BMW sử dụng linh kiện điện tử từ các nhà cung cấp bị cấm của Trung Quốc.

BMW MINI COOPER S CONVERTIBLE F57 front
Ảnh minh họa: Tokumeigakarinoaoshima/ Wikimedia)

Tháng trước, một báo cáo của nhân viên gửi cho Thượng nghị sĩ Ron Wyden, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, viết rằng BMW đang nhập khẩu ít nhất 8.000 chiếc Mini Coopers vào Hoa Kỳ.

Chiếc xe này sử dụng linh kiện điện tử từ nhà cung cấp Trung Quốc bị cấm theo luật năm 2021. Hơn nữa đến tháng Tư năm nay, BMW vẫn tiếp tục nhập khẩu sản phẩm có chứa phụ tùng cấm.

Năm 2021, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ” (UFLPA), nhằm tăng cường thực thi pháp luật và ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa được cho là có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ sản xuất tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Reuters đưa tin, hôm thứ Hai (10/6), trong một lá thư mới Thượng nghị sĩ Wyden gửi cho Giám đốc điều hành BMW Bắc Mỹ, ông Sebastian Mackensen, đã hỏi liệu nhà sản xuất ô tô này đã hoàn thành việc kiểm tra chuỗi cung ứng, để xác định xem liệu các sản phẩm nhập khẩu khác có chứa linh kiện từ nhà cung cấp Trung Quốc Sichuan Jingweida Technology Group (JWD) hay không.

Lá thư chất vấn và yêu cầu BMW đưa ra câu trả lời trước ngày 21/6, về việc liệu BMW có chắc chắn rằng hiện tại họ không nhập khẩu ô tô có chứa các bộ phận do JWD sản xuất hay không. Ông Wyden cũng mong muốn BMW có hành động xử lý bất kỳ ô tô hoặc phụ tùng nào có chứa phụ tùng JWD mà BMW nhập khẩu trái phép sau tháng 12/2023.

Tháng trước, BMW cho biết, họ đã thực hiện các bước để ngừng nhập khẩu các sản phẩm bị ảnh hưởng, và sẽ thay thế các bộ phận cụ thể. Hơn nữa, tất cả các nhà cung cấp trực tiếp của hãng cũng buộc phải tuân thủ những tiêu chuẩn và chính sách nghiêm ngặt về việc làm, nhân quyền và điều kiện làm việc.

Báo cáo của Thượng viện cho thấy, nhà cung cấp ô tô Bourns Inc có trụ sở tại California đã mua các bộ phận từ JWD, công ty được thêm vào danh sách thực thể UFLPA vào tháng 12/2023.

Bourns cung cấp các linh kiện JWD cho Lear Corp, nhà cung cấp trực tiếp của BMW và các nhà sản xuất ô tô khác. Vào tháng Một, Bourns đã thông báo cho Lear, rằng JWD đã sản xuất linh kiện điện tử được gọi là máy biến áp LAN bị cấm sử dụng trên các loại xe nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Vào tháng trước, Lear cho biết, họ đã xem xét các vấn đề được nêu một cách nghiêm túc và chia sẻ mong muốn chống lại lao động cưỡng bức, đồng thời lưu ý rằng nó không liên quan trực tiếp đến JWD.

Ngày 5/6, Chủ tịch John Moolenaar (R-MI) của Ủy ban Chuyên trách về Trung Quốc (ĐCSTQ) – Hạ viện Mỹ, đã gửi thư cho Bộ An ninh Nội địa, chỉ ra vấn đề 2 nhà sản xuất pin Trung Quốc là Guoxuan Hi-Tech (Gotion) và Contemporary Amperex Technology (CATL) đã tham gia vào chương trình lao động cưỡng bức của Chính phủ Trung Quốc nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, do đó nên đưa họ vào danh sách đen nhập khẩu của Mỹ.

Chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác trong những “trại cải tạo” ở vùng viễn tây của nước này.

Bình Minh (t/h)