Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố trừng phạt 12 công ty có quan hệ với quân đội Mỹ, đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Nga, và viện trợ quân sự của Washington cho Đài Loan.

chien tranh thuong mai My Trung
(Ảnh minh họa: Rawf8/Shutterstocks)

Nhà chức trách ĐCSTQ hôm thứ Tư (22/5) cho biết, đáp trả những nỗ lực của Mỹ nhằm trang bị vũ khí cho Đài Loan và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc, nhà chức trách Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp chống lại 12 công ty Mỹ có liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ và các nhà quản lý cấp cao của họ. Động thái này cũng được cho là nhằm đáp trả “áp bức kinh tế” từ Washington.

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho biết các công ty này bao gồm Lockheed Martin Corp (LMT.N), Raytheon Co và General Dynamics Corp (GD.N), theo đó cũng bao gồm 10 nhà quản lý cấp cao liên quan. Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản ở Trung Quốc và cấm các quản lý cấp cao  đó nhập cảnh vào Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ thứ Tư.

Theo Bloomberg ngày 22/5, những biện pháp này chủ yếu mang tính biểu tượng, vì các công ty bị ĐCSTQ trừng phạt đó thường không kinh doanh ở Trung Quốc. Các biện pháp này nhấn mạnh căng thẳng giữa các cường quốc trên thế giới về các vấn đề nóng bỏng địa chính trị.

Theo Reuters, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho biết, trước khi phía Trung Quốc có hành động này, Mỹ đã “đơn phương áp đặt bừa bãi các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với một số thực thể Trung Quốc với lý do cái gọi là các yếu tố liên quan đến Nga”; “Đơn phương hành động đe dọa và ép buộc kinh tế gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty, tổ chức và cá nhân Trung Quốc”…

Trung Quốc cho biết Mỹ đã phớt lờ lập trường khách quan và công bằng của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine, và thay vào đó “tham gia đe dọa đơn phương và ép buộc kinh tế” chống lại các công ty Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan là “vi phạm nghiêm trọng” nguyên tắc một Trung Quốc và thông cáo chung giữa hai nước, đồng thời “gây tổn hại nghiêm trọng” đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

AFP đưa tin cho hay, mặc dù từ năm 1979 đến nay, Washington đã nhất quán công nhận quan điểm của ĐCSTQ [không xem Đài Loan là quốc gia riêng] gây tổn hại đến lợi ích của Đài Loan, nhưng Mỹ vẫn cung cấp vũ khí cho Đài Loan để ngăn chặn mọi tham vọng bành trướng của ĐCSTQ.

Trước đó không lâu, hôm thứ Hai (20/5) ngày Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức, ĐCSTQ đã tuyên bố trừng phạt 3 công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là: General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems và Boeing Defense, Space & Security. Nhà cầm quyền ĐCSTQ đã đưa họ vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy”, qua đó cấm họ tham gia vào “bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào liên quan đến Trung Quốc”.

Hôm 22/5 vừa qua, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo từ ngày 1/8 tới đây sẽ tăng thuế mạnh tay đối với một loạt hàng nhập khẩu của Trung Quốc bao gồm pin xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế.

Mộc Vệ (t/h)