Hôm thứ Ba (4/6), một quan chức biên phòng Ukraine cho biết, những công dân Ukraine có hai quốc tịch đã bị cấm rời khỏi đất nước và cũng không còn được miễn nghĩa vụ quân sự theo luật huy động quân mới.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm thứ Ba (4/6), phát ngôn viên cơ quan biên phòng Ukraine Andrey Demchenko thông báo, trước đây những người Ukraine có hai quốc tịch được phép rời khỏi đất nước, nhưng “hiện tại chúng tôi không cho phép loại công dân này rời đi.

Ông trích dẫn một nghị định gần đây của chính phủ bắt buộc những người như vậy phải đăng ký quân dịch trong vòng 30 ngày. Trước đây, những công dân có hai quốc tịch và những người Ukraine đang sống ở nước ngoài theo giấy phép cư trú được miễn nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Dmitry Lazutkin cũng yêu cầu những người Ukraine đang cư trú ở nước ngoài quay trở về đất nước. Ông lưu ý, những người này nên trực tiếp đến văn phòng quân dịch địa phương của mình để đăng ký, ngay cả khi họ đã cập nhật dữ liệu từ xa.

Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv ngay lập tức cảnh báo những người Mỹ có quốc tịch Ukraine không nên đến Ukraine. Trong một thông báo, cơ quan ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Có hiệu lực từ ngày 1/6, Ukraine đã loại bỏ ngoại lệ ‘cư trú ở nước ngoài’ vốn trước đây cho phép một số nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.” Đồng thời cơ quan này lưu ý: “Những công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Ukraine… có thể không còn được phép rời khỏi đất nước” trước những thay đổi pháp lý ở Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ sau đó đã khuyên những người Mỹ có quốc tịch Ukraine đã ở Ukraine nên “trú ẩn tại chỗ và tuân theo mọi mệnh lệnh của địa phương,” đồng thời cảnh báo những người “hiện không ở Ukraine” không nên đến đây. Thông báo cảnh báo: “Có nguy cơ cực kỳ cao là bạn sẽ không được phép rời khỏi [Ukraine], ngay cả khi có hộ chiếu Hoa Kỳ.”

Kyiv đã và đang tăng cường nỗ lực huy động quân trong những tháng gần đây. Hồi tháng Tư, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một đạo luật huy động quân gây tranh cãi, trong đó hạ tuổi nhập ngũ bắt buộc từ 27 xuống 25, đồng thời mở rộng đáng kể quyền hạn của sĩ quan phụ trách nhập ngũ và áp dụng các hình phạt bổ sung đối với những người trốn quân dịch.

Sau đó vào tháng Năm, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục phê chuẩn đạo luật cho phép một số tù nhân được ân xá nếu họ nhập ngũ. Cuối tháng Năm, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Maliuska đã công bố lần trả tự do đầu tiên cho những người bị kết án đồng ý tham gia quân đội.

Gia Huy (Theo RT)