Dự báo từ nay đến hết tuần (23-25/5), mưa giông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to, sẽ phủ trùm khắp từ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nguy cơ lớn xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

mua giong lien tuc 3 ngay khap ca nuoc co the co loc set mua da
Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Theo bản tin cập nhật lúc 15h30 ngày 23/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 23/5, dự báo ở khu vực từ Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 23/5 có nơi trên 70 mm như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 85 mm, Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) 77,6 mm, Tam Trà (Quảng Nam) 90,6 mm, Bình Đông (Quảng Ngãi) 130,6 mm, Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) 100,6 mm, Núi Sập (An Giang) 70,2 mm, Tân Tiến (Cà Mau) 79,8 mm,…

Mưa rào và giông dự báo sẽ kéo dài từ chiều tối 23/5 đến ngày 24/5, trên cả khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Có khu vực cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. “Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị” – cơ quan khí tượng quốc gia khuyến cáo.

Tại miền Trung, nguy cơ rủi ro lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ và dòng chảy đã hiện hữu khi mưa lớn đã tích nước trong 6 giờ qua, từ 9h đến 15h ngày 23/5. Một số nơi, lượng mưa đo được trên 77 mm (Dương Hòa, Thừa Thiên Huế), trên 90 mm (Tam Trà, Quảng Nam), từ trên 82-92 mm (Trà Phú và Bình Đông, Quảng Ngãi)…

Trong 6 giờ tới, dự báo các khu vực trên tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các con sông, suối nhỏ, sạt lở tại sườn dốc từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, đặc biệt tại các huyện Hương Thủy, Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Hòa Vang (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước (Quảng Nam); Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Minh Sơn