Đại học Công thương TP.HCM phát hiện hơn 20 sinh viên nhờ học, thi hộ, tăng gấp 4 lần năm ngoái.

truong dai hoc o tp hcm phat hien gan 20 sinh vien hoc ho thi ho
Đại học Công thương TP.HCM phát hiện hơn 20 sinh viên nhờ học, thi hộ, tăng gấp 4 lần năm ngoái. (Ảnh: google-maps)

Sáng 24/5, Trường Đại học Công thương TP.HCM phát đi thông báo về tình trạng học hộ, thi hộ trong sinh viên xảy ra tại trường.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông của trường, cho biết tình trạng này có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, hơn 20 sinh viên bị phát hiện, trong khi năm ngoái chỉ có 5.

Ông Sơn nói trường đang tìm hiểu từng trường hợp để xác định chính xác mức độ vi phạm và xử lý. Nhiều em có thể bị đuổi học.

Ngoài ra, trường đề nghị các giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm quy định điểm danh, đối chiếu thông tin trên phần mềm, căn cước công dân và thẻ dự thi trong các đợt kiểm tra, thi hết môn.

Theo TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường, đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo tín chỉ và quy chế công tác sinh viên của nhà trường cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật, gây ra nhiều dư luận tiêu cực và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong trường.

Trường Đại học Công thương TP.HCM hiện có quy mô khoảng 15.000 sinh viên ở 34 ngành.

Trong quy định về các hành vi sinh viên không được làm ban hành năm 2023 của Trường, có một nội dung liên quan đến các hành vi trên.

Cụ thể, sinh viên “không được gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác”.

Trường cũng quy định hình thức xử lý kỷ luật sinh viên khi có hành vi vi phạm học hộ, làm bài hộ và thi hộ. Trong đó, với hành vi học hộ thì người nhờ học hộ và người đi học hộ đều bị xử lý. Vi phạm lần đầu, người nhờ học hộ bị nhận điểm 0 học phần đó, đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường.

Người đi học hộ cũng bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường nếu là sinh viên trường; hoặc phối hợp các đơn vị liên quan đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo quy định nếu không là sinh viên trường.

Nếu vi phạm lần 2 trong toàn khóa học, người nhờ học hộ ngoài việc bị điểm 0 học phần còn bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo hình thức đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương và gia đình. Người học hộ cũng có mức xử lý tương tự, trường hợp không phải sinh viên có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người thi kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp có mức xử lý cao hơn. Ngay lần đầu vi phạm, sinh viên có thể bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý mức đình chỉ học tập có thời hạn. Vi phạm lần 2 trong toàn khóa học sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình.

Mức xử lý nặng hơn với người vi phạm trong trường hợp tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp là buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình ngay lần đầu vi phạm.

Dịch vụ học, thi hay làm bài tập, đồ án hộ được giới sinh viên biết đến từ lâu. Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm về chủ đề này có hàng trăm nghìn người tham gia. Tuy nhiên, trước nay, các trường đại học hầu như không đề cập.

Theo thông tư 08 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị đình chỉ học tập một năm nếu là lần đầu, buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ hai.

Minh Long