Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, hiện có tới 150 triệu người có nguy cơ cao mắc các nốt phổi tại nước này, với 10-20 triệu người mới tăng thêm mỗi năm. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn cho rằng nguyên nhân là do virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) gây ra thảm họa này.

Dich benh o Trung Quoc
Dịch bệnh ở Trung Quốc hồi tháng 11/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo báo cáo của CCTV hôm 29/5, Trung Quốc hiện có 150 triệu nhóm có nguy cơ cao mắc các nốt phổi. 10-20 triệu người mới được phát hiện hoặc chẩn đoán mắc các nốt phổi mỗi năm.

Trong 2 năm qua, nhiều người khi chụp CT cũng phát hiện tỷ lệ nốt phổi được tìm thấy ở bản thân và những người xung quanh cũng tăng lên.

Ông Chung Nam Sơn, một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết có 2 lý do khiến tỷ lệ các nốt phổi tăng lên.

Thứ nhất, do COVID-19 nên nhiều người có các triệu chứng như sốt, cảm lạnh, ho, v.v. Số người chụp CT tăng rất nhanh. Ngày nay, người ta chú ý nhiều hơn đến các nốt phổi. Khi khám thực thể, các nốt ở phổi tất nhiên là biểu hiện sớm của bệnh ung thư phổi nên có rất nhiều người chụp CT.

Thứ hai, trên thực tế người trưởng thành thường có những nốt sần có kích thước lớn và nhỏ, số lượng khá nhiều. Thống kê cho thấy 30% – 40% người bình thường có các nốt sần có kích thước khác nhau, từ 2 mm hoặc 3 mm đến 1 cm, tình trạng này rất phổ biến.

Nếu thêm trí tuệ nhân tạo (AI) vào CT, AI có thể tự động xác định các nốt sần lớn và nhỏ. Việc này được thực hiện bằng phương pháp AI và 60% trường hợp có nốt sần.

Cư dân mạng Đại Lục đáp lại đầy chế nhạo: “Tên trộm già Chung Nam Sơn lại bước ra nói dối rằng 30-40% người bình thường đều có nốt phổi. Nếu thêm trí tuệ nhân tạo vào chụp CT, 60% người dân đều sẽ có nốt phổi!

Ý của tên trộm già này là, là con người thì sẽ có nốt phổi. Tại sao trước đây không có, là do thiết bị không phát hiện ra chúng! Một số lượng lớn người đang bị nốt phổi. Nguyên nhân là do tiêm vắc-xin COVID-19. Đừng tin lời dối trá của lão trộm già.”

Cư dân mạng Phúc Kiến cho biết: “Hơn 1/3 cư dân mạng Phúc Kiến, hầu hết đều có nốt sần sau khi khám sức khỏe ở công ty chúng tôi”.

Cư dân mạng Quảng Tây cho biết: “Càng ngày càng có nhiều bệnh ung thư! Tôi đã đưa bố tôi đi điều trị cách đây vài ngày. Bệnh ung thư nhiều đến mức không còn giường trống”.

Cư dân mạng X bình luận: “Kể từ khi bắt đầu dùng lời nói dối để ủng hộ tà ác, giờ ông ấy đã biến thành một con quỷ!”

“Vắc-xin COVID-19 là vũ khí sinh học nhằm tiêu diệt dân số, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là thủ phạm phía sau hậu trường.”

“Căn nguyên của mọi thảm họa đều do ĐCSTQ tà ác!”

Tài khoản Douyin, nền tảng video ngắn Đại Lục, có tên “Chuyên gia ung thư phổi Lý Tỉnh Á” đã đăng tải một video cho thấy, họ đã tìm thấy một “trường hợp mà các bác sĩ phải sợ hãi”. Một phụ nữ 39 tuổi có phổi bị bao phủ toàn bộ bởi các khối u, khiến bác sĩ rất sốc.

p3457471a830151191
Phổi của một phụ nữ 39 tuổi bị bao phủ bởi khối u. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Theo các báo cáo trên Internet, bệnh nhân ung thư phổi ở Trung Quốc Đại Lục ngày càng trẻ hóa. Thậm chí cả thanh thiếu niên cũng không thoát, nhiều trẻ em không may mắc phải các nốt mờ phổi đơn độc do ung thư phổi gây ra. Nhiều người liên tưởng đến chất lượng vắc-xin đáng lo ngại của Trung Quốc.

Theo Red Star News, ông Diệp Ba, Phó Giám đốc kiêm bác sĩ trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực của Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu, cho biết ngày càng có nhiều cuộc kiểm tra CT được đưa vào khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ phát hiện các nốt phổi là gần 70%-80%.

Ngày 3/4, tờ “Metropolitan Express” (Tin nhanh Đô Thị) đưa tin, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người phát hiện ra các nốt phổi khi khám sức khỏe. Bác sĩ Hồ Dương, Phó trưởng Khoa Hô hấp của Bệnh viện Phổi Thượng Hải, từng nói, cứ 10 bệnh nhân có nốt phổi ở Trung Quốc thì có một người bị ung thư phổi giai đoạn đầu.

Thời gian gần đây, tình trạng bệnh tật lan tràn tại Đại Lục. Những cái chết đột ngột của người dân Trung Quốc ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Gần đây, liên tục xuất hiện tin tức về những ca đột tử trên các nền tảng mạng xã hội Đại Lục.

“Vua Hói”, một cư dân mạng trên Douyin, nền tảng video ngắn của Đại Lục, đăng video nói rằng sau ngày 1/5, “có quá nhiều tài xế công nghệ đột tử.”

“Từ ngày 1/5 tới nay chỉ mới 10 ngày, hình như đã có 23 tài xế rời đi, chỉ mới 10 ngày thôi! Số

Mới đây, tài khoản Douyin Đại Lục “Thạch Hiệu Bình, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật” đã đăng một video ngắn. Bà cho biết, tỷ lệ đau họng cao gần đây có thể gây ngạt thở do bị “bít cổ họng” ngay lập tức, xảy ra ở trẻ em và người lớn, có “tỷ lệ tử vong cực cao”.

Bình Minh (t/h)