Cô bé 11 tuổi muốn giúp đỡ mẹ và những người mắc bệnh ung thư vú giống bà nên đã chăm chỉ bán kem trong 4 năm. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển đến viện nghiên cứu ung thư.

ban kem
Tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng cô bé Lilian Moore đã chăm chỉ bán kem trong 4 năm để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh minh họa: funkyfrogstock/ Shutterstock)

Tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng cô bé Lilian Moore (đến từ Trenton, Ohio) đã tự tay thực hiện một dự án lớn để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bốn năm trước, Lilian Moore đã mở một quầy bán kem nhằm gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4. Từ đó đến nay, cô bé liên tục làm việc chăm chỉ để phục vụ cho mục tiêu này. Toàn bộ số tiền bán kem đều được cô bé chuyển đến viện nghiên cứu ung thư METAvivor.

Theo trang web của METAvivor, Lilian đặt mục tiêu gây quỹ 3.000 USD nhưng quầy kem của cô đã huy động được tới 5.636 USD (tính đến đầu tuần này).

Lilian vô cùng tâm huyết với công việc này vì chính mẹ của cô bé cũng từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4 khi cô còn nhỏ. Mặc dù mẹ của Lilian không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà vẫn có một khối u lớn ở ngực.

Lilian cảm thấy đồng cảm với các bệnh nhân mắc ung thư vú nên muốn làm gì đó để giúp đỡ họ.

“Cháu cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể ở bên cạnh và giúp đỡ cho mẹ. Nhưng đôi khi cháu vẫn cảm thấy buồn vì mẹ cháu sẽ không bao giờ khỏi bệnh hoàn toàn được cả. Vì thế, cháu muốn giúp mẹ nhiều nhất có thể”, cô bé giải thích.

Theo tổ chức National Breast Cancer Foundation, Inc., bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn 4 đồng nghĩa với việc ung thư đã lan ra các bộ phận khác trên cơ thể họ.

“Điều này rất quan trọng đối với cháu vì mẹ cháu bị ung thư vú giai đoạn 4. Cháu muốn mẹ cháu và những người mắc bệnh giống mẹ được sử dụng loại thuốc tốt hơn. Ước gì căn bệnh này có thể biến mất hoàn toàn. Mẹ cháu là cả thế giới của cháu”, Lilian nói.

Theo trang web METAvivor, hàng năm ở Mỹ có đến 200.000 trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư vú và có từ 6 đến 10% trong số đó đang ở giai đoạn 4.

“Khoa học gần như vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi tại sao ung thư lại di căn. Chúng ta không có phương pháp điều trị hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển của di căn. Theo những thông tin mà chúng tôi có thì các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 4 được coi là khó có thể sống sót. Hàng năm có gần 40.000 trường hợp cả đàn ông và phụ nữ chết vì căn bệnh này mỗi năm. Đây là điều METAvivor đang cố gắng để thay đổi”, trang web viết.