Warren Buffett nổi tiếng là nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới, ông từng nhiều lần đứng đầu danh sách những người giàu có trên toàn cầu. Tuy nhiên, “nhà tiên tri xứ Omaha” này lại rất khiêm tốn và có một cuộc sống dường như “rất không tương xứng” với khối tài sản của mình. Đây có thể là một trong những lý do giúp ông sở hữu tài sản đồ sộ đến vậy.

Ty phu Warren Buffett 1
Mặc dù Warren Buffett sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng ông không hề phô trương và luôn giữ phẩm chất khiếm tốn của mình. (Ảnh: photosince/ Shutterstock)

Warren Buffett, nhà đầu tư thiên tài của thời đại chúng ta, đã kiếm hàng tỷ USD trong nhiều năm qua bằng cách đầu tư vào những công ty hàng đầu như Coca Cola, American Express, Apple và Heinz. Khi ở tuổi 92, ông sở hữu 111 tỷ đô la, xếp vị trí thứ 8 những người giàu nhất nước Mỹ.

Những triết lý đầu tư, khối óc nhạy bén về thị trường cùng những kỹ năng của ông Buffett trong thị trường chứng khoán đã đem lại cho ông rất nhiều lợi nhuận cùng với biệt danh “Nhà tiên tri xứ Omaha”, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư nể phục.

Đầu tháng này, tại cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway, công ty do ông điều hành, khoảng 40.000 nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Omaha, Nebraska, để nghe ông chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, trong đó có cả ký giả Ryan Ermey của đài CNBC.

Ngoài việc tới để lắng nghe kinh nghiệm đầu tư của ông Buffett, anh Ermey cũng muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ hơn về quá trình trưởng thành và lối sống của vị tỷ phú này.

Vì vậy, anh Ermey quyết định liên lạc với ông David Clark, tác giả của cuốn sách ‘Buffettology’ (Hiệu Ứng Cánh Bướm) và nhiều cuốn sách khác liên quan đến tập đoàn Berkshire. Ông Clark cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Nebraska. Ông nói với anh Ermey rằng khi nào đến Omaha thì hãy gọi điện thoại cho ông ấy, ông hứa hẹn: “Tôi sẽ cho anh một hành trình về ông Warren.”

Cuộc trò chuyện giữa hai người đã làm nổi bật ông Buffett, 93 tuổi, không chỉ là “người được hâm mộ” ở Omaha, mà còn là người đã đem đến sức hút không thể cưỡng lại cho quê hương của ông

Vị tỷ phú uống Coca-Cola hương anh đào

Hôm thứ Năm ngày 2/5, anh Ermey đã bay đến Omaha. Sau khi đặt phòng tại khách sạn, anh liền đến Happy Hollow Country Club, cách trung tâm thành phố Omaha khoảng 20 phút lái xe để ăn trưa với ông Clark.

Ông Clark và ông Buffett đều là một thành viên của câu lạc bộ này, hơn nữa còn là khách quen ở đây. Anh Ermey sau đó ngồi trên chiếc ghế mà ông Buffett từng ngồi và hỏi người phục vụ quầy bar rằng, “Ông ấy (ông Buffett) uống gì?”

Người phục vụ đáp: “Coca-Cola hương anh đào.”

Ermey hỏi tiếp: “Ông ấy không uống rượu sao?”

Người phục vụ đáp: “Không bao giờ, thậm chí ông ấy cũng không dùng rau!”

Warren Buffett thường uống 5 lon cocacola mỗi ngày. Hãng nước này đã sử dụng hình ảnh của tỷ phú in trên lon Cherry Coca khi loại đồ uống này ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2017.

Trong bữa trưa, ông Clark nói với anh Ermey rằng, những người đến Omaha một là để có cơ hội tham gia hội nghị của ông Buffett, hai là để tận mắt nhìn thấy cuộc sống của ông ấy.

coca cola huong anh dao
Tỷ phú Warren Buffett thường uống 5 lon Coca Cola mỗi ngày. (Ảnh: Mehaniq/ Shutterstock)

‘Trả lại cho thế giới’

Ông Clark thật sự là một hướng dẫn viên rất tuyệt vời trong “chuyến đi Warren” của anh Ermey, ông Clark lớn lên ở Omaha và là bạn của gia đình ông Buffett. Hơn nữa ông Clark còn là bạn học và bạn thân của ông Peter, con trai út của ông Buffett.

Cho dù là người đứng đầu bảng xếp hạng tài sản cá nhân toàn cầu và trở thành một nhà đầu tư huyền thoại nhưng ba người con của ông lại có những sở thích khác nhau và không ai tiếp tục nối nghiệp cha: Ông Peter là một nhạc sĩ, anh trai Howie là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho nông dân, và chị gái ông Peter là một người nội trợ.

Theo ông Peter, có một gia đình hạnh phúc, yêu thương và cởi mở là tài sản lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Ông cho rằng khối tài sản của cha mình nên được trả lại cho thế giới.

Anh Ermey ngồi lên chiếc xe hiệu Subaru của ông Clark để cùng đi đến trường tiểu học cũ của ông Buffett. Ngôi trường giờ đây đã được tu sửa lại. Người ta nói rằng hầu như mọi việc sửa chữa của ngôi trường ở Omaha đều nhận được nguồn tài trợ hào phóng từ ông Buffett.

‘Sự khiêm tốn’

Mặc dù ông Buffett sở hữu khối tài sản khổng lồ và có những phẩm chất hiếm có, nhưng ông Clark lại hình dung ông là một “người con của Omaha” điển hình như: Ông lớn lên và kinh doanh tại địa phương, sau khi trở nên giàu có rồi cũng không hề phô trương.

“Anh sẽ không thấy có chiếc Audi hay chiếc xe sang nào ở bãi đậu xe của Country Club. Thứ gì cũng đều rất dung dị và mộc mạc.” ông Clark nói.

Ông Clark lái xe đưa anh Ermey đi thăm nơi ông Buffett lớn lên. Đây là nơi ở của những gia đình danh giá ở Omaha. Những bác sĩ, môi giới bảo hiểm, và chủ nhà hàng đều sống trong những ngôi nhà trang trại một tầng, khiến anh Ermey có lại cảm giác trở về khu vực ngoại ô nơi mình lớn lên.

“Họ là những nhà đầu tư đầu tiên của Berkshire, nhưng bây giờ tất cả đều đã trở thành tỷ phú.” ông Clark nói tiếp.

Ông Clark cho biết, có nhiều người trong số họ dù sở hữu bao nhiêu tài sản đi nữa thì vẫn luôn ở lại nơi này. “Những bằng hữu xung quanh họ vẫn là những người bạn thời trung học từ 50 năm trước.”

Tuy vậy, anh Ermey vẫn cảm thấy rằng nơi này rất khác biệt. Khi cả hai đi qua cửa hàng đồ dùng gia đình ở Nebraska, anh Ermey được biết rằng ông Buffett đã mua lại cửa tiệm này từ bà Rose Blumkin qua một thỏa thuận gọi là “bắt tay.”

Ông Clark là một khách hàng trung thành của cửa hàng này, đa số mỗi đồ dùng gia đình trong nhà ông đều được mua ở đây.

Cuộc sống giản dị

Mặc dù, sử hữu khối tài sản kếch xù nhưng ông không dùng điện thoại thông minh cho đến tận năm 2020. Hiện tại, cho dù ông đã dùng iPhone, tuy nhiên ông nói rằng mình chỉ dùng iPhone như một chiếc điện thoại để gọi, nghe và nhắn tin.

Cách ăn mặc của ông cũng vô cùng bình dị. Theo tờ CNBC, ông chỉ có khoảng 20 bộ vest. Thậm chí, ông chỉ cắt tóc với giá 18 USD (hơn 440.000 đồng) tại một tiệm nằm trong tòa nhà văn phòng nơi ông làm việc.

Tỷ phú Buffett chia sẻ: “Có những thứ tiền cũng không thể mua được. Thực tế sẽ tệ hơn nếu tôi có 6 hoặc 8 căn nhà. Cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc hơn”.

Mặc dù, ông sống một cuộc sống, giản dị và tiết kiệm nhưng ông được xem là một trong những người làm từ thiện hào phóng nhất thế giới. Ông cam kết, 99% tài sản của ông sẽ được dành cho hoạt động từ thiện khi ông qua đời.

Thay vì ăn các món xa hoa đắt tiền, tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ ăn “như một đứa trẻ 6 tuổi”, hầu như sáng nào ông cũng ăn ở cửa hàng McDonald’s.

Ngoài ra, ông dành thời gian đọc sách và chơi đàn ukulele. Ông chơi ukulele từ khi còn trẻ và đã dùng tiếng đàn này để “tán tỉnh” người vợ đầu tiên là bà Susan.

Lời khuyên của ông dành cho những người muốn làm giàu

Ty phu Warren Buffett 2
Lời khuyên của Warren Buffett dành cho những người muốn làm giàu. (Ảnh: photosince/ Shutterstock)

Chắc hẳn hầu hết mọi người đều mong muốn trở nên thành công dù chỉ bằng một phần nhỏ của Buffett. Vậy hãy thử áp dụng những lời khuyên hữu ích sau hàng chục năm kinh nghiệm này của ông nhé:

1. Hãy đầu tư dài hạn.
2. Luôn luôn học hỏi và khiêm tốn.
3. Đầu tư tiền của bạn.
4. Xây dựng các mối quan hệ và đối xử tốt với mọi người.
5. Hãy nhìn về tương lai thay vì “hoài niệm” quá khứ.
6. Đừng cho rằng cứ chi phí cao là dịch vụ tốt.
7. Tránh tâm lý bầy đàn.
8. Cần biết khi nào bạn nên “cắt lỗ”.
9. Đừng tập trung quá mức đến tiền.

Nhiều người trong chúng ta cho rằng cuộc đời luôn có rất nhiều cơ hội nên thường chần chừ hoặc bỏ lỡ, nhưng Buffett thì lại nghĩ khác. Ông tin rằng những cơ hội tuyệt vời nhất chỉ đến vài lần trong đời. Vì vậy, khi điều đó xảy ra, bạn hãy nắm lấy nó bằng cả hai tay và đừng tỏ ra keo kiệt.

Ví dụ: Nếu bạn thấy giá cổ phiếu của một công ty có triển vọng giảm trong giây lát, hãy suy nghĩ kỹ càng và nhanh chóng và đầu tư ngay khi có thể.

Các công ty như Amazon hay Google có thể phải đối mặt với tình trạng giá cổ phiếu giảm nhẹ sau những vấn đề nhỏ. Nhưng nếu xét đến thị phần và thành tích dịch vụ trong quá khứ thì chắc chắn họ sẽ luôn tăng trưởng trở lại.

Trúc Nhi, Tuệ Di t/h