Iran loan báo đã lên lịch bầu cử tổng thống mới vào ngày 28/6 tới đây. Động thái này được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống đương nhiệm Ebrahim Raisi bị thiệt mạng do tai nạn máy bay trực thăng.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin: “Lịch bầu cử đã được duyệt tại cuộc họp của các lãnh đạo tư pháp, chính phủ và quốc hội”.

Theo thỏa thuân ban đầu của Hội đồng Hộ vệ, cơ quan này đã quyết định rằng cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 [của Iran] sẽ được tổ chức vào ngày 28/6”, bản tin của truyền thông nhà nước Iran cho biết thêm.

Hội đồng Hộ vệ (Guardian Council) là cơ quan gồm 12 thành viên là các giáo sĩ và thẩm phán, có chức năng điều hành các cuộc bầu cử.

Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber hiện đã được Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei phê duyệt làm tổng thống Iran tạm quyền từ thứ Hai (20/5). Hiện không rõ ông Mokhber có tham gia tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 28/6 hay không.

Tiến trình đăng ký ứng viên sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 3/6. Sau đó, các ứng viên tổng thống sẽ tiến hành các chiến dịch tranh cử từ 12/6 đến 27/6. Hội đồng Hộ vệ được cho là sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ của các ứng viên tổng thống.

Chức danh tổng thống tại Iran thường được bầu mỗi bốn năm một lần thông qua “bỏ phiếu trực tiếp của người dân”. Cuộc bầu cử tiếp theo lẽ ra sẽ được tổ chức vào trong hoặc trước tháng 6/2025 nếu Tổng thống Raisi không đột ngột qua đời.

Giới chức Iran loan báo ngày bầu cử tổng thống mới đúng hai ngày sau vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến tổng thống thiệt mạng. Tổng thống Raisi và nhiều quan chức cấp cao khác, trong đó có Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian, đã bị thiệt mạng khi máy bay trực thăng chở họ bị rơi tại tỉnh miền núi Đông Azerbaijan, phía tây bắc Iran hôm Chủ Nhật (19/5). Sau hơn 10 giờ tìm kiếm trong điều kiện sương mù và mưa, tổng thống và đoàn tùy tùng của ông đã được tìm thấy và được xác nhận đều thiệt mạng.

Ông Raisi là đại diện của phe cánh hữu và được bầu làm tổng thống Iran vào năm 2021. Trước khi đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia của Iran, ông Raisi đã thăng tiến từ Phó Công tố viên tại Tehran trong những năm 1980 và 1990 thành tổng chưởng lý, và sau đó là chánh án tòa áo tối cao.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang các nạn nhân vụ tai nạn máy bay thương tâm hôm 19/5.

Hải Đăng