Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ra lệnh mở đại sứ quán tại thành phố Ramallah, lãnh thổ Palestine, Ngoại trưởng Colombia Luis Gilberto nói với báo giới hôm thứ Tư (22/5).

Tổng thống Petro đã ra lệnh mở đại sứ quán Colombia tại Ramallah, đại diện của Colombia tại Ramallah, đó là bước tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện”, Ngoại trưởng Murillo nói, theo Reuters đưa tin.

Ramallah là thành phố nằm ở Bờ Tây, được coi là thủ đô hành chính của Chính quyền Palestine.

Ông Murillo nói thêm rằng ông tin sẽ có thêm nhiều quốc gia sớm bắt đầu ủng hộ công nhận nhà nước Palestine trước Liên Hiệp Quốc, nỗ lực mà Colombia đã thực hiện rồi.

Đầu tháng này, Tổng thống Petro nói rằng ông sẽ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Israel vì những hành động quân sự của nước này tại Gaza. Ông cũng đã triệu hồi Đại sứ Colombia tại Tel Aviv về nước và đại sứ quán này đã đóng cửa từ ngày 3/5.

Ông Petro đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đã yêu cầu được tham gia cùng trong vụ án của Nam Phi tại Tòa án Hình sự Quốc tế, cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng người Palestine ở Gaza.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz đã cáo buộc ông Petro “bài Do Thái và chứa chất căm thù”, sau khi tổng thống Colombia quyết định cắt quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái. Ông Katz nói rằng động thái đó của Colombia là phần thưởng cho Hamas.

Vào ngày 10/5, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc, thông qua nghị quyết công nhận Palestine đủ điều kiện gia nhập và đề nghị Hội đồng Bảo an “xem xét ủng hộ việc này”.

Israel đã đang tấn công tiêu diệt Hamas tại Gaza sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine này tiến hành bố ráp đẫm máu vào Israel hôm 7/10/2023, giết hại khoảng 1.200 người và bắt hơn 240 người làm con tin. Theo cơ quan quản lý y tế tại Gaza, cho đến nay gần 36.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel vào vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây này.

Cuộc chiến tranh của Israel tại Gaza vấp phải sự phản ứng gay gắt từ quốc tế, đặc biệt là các quốc gia Nam Bán cầu.

Colombia không phải là quốc gia tại Mỹ Latinh đầu tiên cắt quan hệ ngoại giao với Israel do chiến tranh Gaza.

Bolivia đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Israel vào cuối tháng Mười năm ngoái, trong khi nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác, trong đó có Chile và Honduras đã triệu hồi đại sứ của họ tại Israel về nước.

Hải Đăng