Tổng thống Ukraine Zelensky hôm Chủ Nhật (2/6) tuyên bố rằng Trung Quốc đang hành động thay cho Nga và đang thúc ép các quốc gia khác bỏ qua “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” sắp tới tại Thụy Sĩ, cũng như cung cấp cho Moscow hỗ trợ quân sự.

Ông Zelensky đã tấn công ngoại giao mãnh liệt hiếm thấy Bắc Kinh hôm Chủ Nhật (2/6) khi phát biểu họp báo sau khi bất ngờ xuất hiện tại Đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh thường niên do Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược (IISS) tổ chức tại Singapore.

Nga, đang sử dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, cũng đang sử dụng các nhà ngoại giao Trung Quốc, làm mọi thứ nhằm phá hỏng hội nghị thượng đỉnh hòa bình”, ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine cũng dấy lên những cáo buộc mơ hồ chống lại Trung Quốc, cho rằng nước này đang hỗ trợ quân sự cho Nga trong bối cảnh chiến tranh với Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố có “thông tin tình báo cho thấy bằng cách nào đó một số thứ được tuồn vào thị trường Nga qua Trung Quốc”. Ông khẳng định rằng một số “bộ phận của vũ khí Nga đến từ Trung Quốc”.

Chúng tôi không mong chờ hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu họ hỗ trợ. Nhưng chúng tôi cũng không mong muốn Trung Quốc cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho Nga”, ông Zelensky nói.

Những phát biểu nêu trên của Tổng thống Ukraine Zelensky đến ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, đã tái khẳng định lập trường trung lập của Bắc Kinh về cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, tuyên bố Trung Quốc đã đang “kiên định đứng về phía hòa bình và đối thoại”.

Ông Đổng Quân nói: “Bắc Kinh chưa từng cung cấp vũ khí cho bên nào [trong chiến tranh Nga – Ukraine], và đã đang thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các hàng hóa lưỡng dụng [dân dụng – quân sự]”.

Hội nghị hòa bình” do Ukraine đề xuất và bảo trợ dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 15/6 và 16/6 tại Burgenstock Resort gần Lucerne, Thụy Sĩ. Mặc dù hơn 160 quốc gia đã được gửi giấy mời, nhưng chưa rõ thực tế sẽ có bao nhiêu đại diện tham gia, bởi vì nhiều quốc gia được mời khả năng sẽ lựa chọn vắng mặt hoặc chỉ gửi đến hội nghị các quan chức cấp thấp.

Nga không được mời tham gia “hội nghị hòa bình” Thụy Sĩ. Ukraine lập luận rằng Moscow không làm gì khác ngoài việc nỗ lực làm trệch hướng sự kiện.

Tuần này, Trung Quốc cho biết họ sẽ không cử phái đoàn tới hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ với lý do rằng cả hai bên liên quan đến chiến tranh phải có mặt tại bất kỳ cuộc đối thoại hòa bình nào.

Hải Đăng (Theo RT)