Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Bộ Công an sẽ đảm nhận việc điều hành Bộ Công an đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

tran quoc to
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tại buổi làm việc với các đại biểu Quốc hội trong ngành công an, Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì, chiều 21/5/2024. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Sáng 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định giao Phó bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ quyền điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 22/5.

Trong sáng 22/5, Quốc hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an đối với ông Tô Lâm, với tỷ lệ biểu quyết 465/465 đại biểu có mặt đồng ý.

Quy trình trên diễn ra liền sau khi ông Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, với 472/473 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Quyết định miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an đối với ông Tô Lâm được công bố “phút chót”, theo văn bản đề nghị của Thủ tướng, do Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường công bố vào cuối ngày 21/5.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 9 kết thúc vào ngày 18/5 giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào chức Chủ tịch nước. Sang ngày 19/5, trong buổi họp báo trước kỳ họp 7 Quốc hội 15, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Trung ương Đảng chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nên kỳ họp này chưa có nội dung miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm.

Do diễn biến mới, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an, và trong kỳ họp này của Quốc hội không có nội dung xem xét nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nên Thủ tướng phân công cho thứ trưởng phụ trách bộ này cho tới khi nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an được chính thức xác lập.

Nguyễn Quân