Gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội và Baidu Tieba ở Trung Quốc Đại Lục, nhiều cư dân mạng khẳng định sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 nội địa, bản thân hoặc người nhà của họ bị các nốt phổi, khối u, ung thư, tiểu đường, bệnh bạch cầu, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, phổi trắng, bạch biến, lupus, AIDS, v.v. Thậm chí có người đã tử vong.

dich benh o Trung Quoc 3
Phòng khám ngoại trú nhi khoa của một bệnh viện ở Bắc Kinh rất đông phụ huynh và trẻ em, ảnh ngày 23/11/2023. (Nguồn: JADE GAO/AFP qua Getty Images)
p3499891a348137320
Cư dân mạng Đại Lục cho rằng bản thân hoặc các thành viên trong gia đình họ đã mắc nhiều bệnh khác nhau sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Một bài viết được NetEase đăng tải vào ngày 17/5 có tiêu đề “Tôi đã chủ động chọn tiêm vắc-xin viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nhưng hiện tại lại đang phàn nàn về tác dụng phụ. Lúc này nhà nước chưa ép tiêm vắc-xin.”

Một số cư dân mạng chỉ trích: “Đây là lời nói dối từ trên xuống dưới, chưa kể vắc-xin có hiệu quả hay không và có tác dụng phụ hay không, thậm chí cả dữ liệu tiêm cũng đều là giả.”

p3499892a400355132
Bài báo đùn đẩy trách nhiệm của Trung Quốc khiến cư dân mạng tức giận: “Chuyện vớ vẩn đã bắt đầu!” (Ảnh chụp màn hình Weibo)
p3499893a329240346
Cư dân mạng: “Đây là một lời nói dối từ trên xuống dưới.” (Ảnh chụp màn hình MXH)

Tháng Hai năm nay khi tiết lộ với truyền thông hải ngoại, ông Trần đến từ Tp. Trường Sa, tỉnh Hồ Nam nói rằng một người bạn của ông từng làm lãnh đạo tại một bệnh viện địa phương đã nói riêng với ông, chính phủ yêu cầu các sở y tế trên toàn quốc hủy bỏ mọi thông tin liên quan đến COVID-19, bao gồm toàn bộ quá trình chống dịch.

Mọi thông tin về tiêm chủng ngừa COVID-19 phải bị hủy và không được giữ lại bất kỳ thông tin nào trên máy tính.

Một số cư dân mạng weibo than thở: “Cuối cùng thì những người phát triển vắc-xin COVID không chịu trách nhiệm, những người sản xuất vắc-xin không chịu trách nhiệm, những người tiêm vắc-xin không chịu trách nhiệm, những người giám sát vắc-xin không chịu trách nhiệm, những cá nhân phải tiêm vắc-xin lại phải gánh mọi trách nhiệm một mình.”

Cư dân mạng X bình luận: “Người thân và bạn bè của tôi tiêm vắc-xin đã chết vì ung thư và các nốt phổi!”

“Đó là lý do vì sao họ lại có kết cục như thế này, vì họ không hề biết về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Đa số người dân Trung Quốc là nạn nhân của vắc-xin nhưng họ vẫn ‘yêu ĐCSTQ’

Ngày 30/4, cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đăng video có nội dung: “Xác nhận triệt để: Vắc-xin bất hoạt giết chết những người yêu nước”.

Ông nói rằng hiện nay đại đa số người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu di chứng từ vắc-xin COVID. Hầu hết mọi người đều có thể cảm nhận được những vấn đề nghiêm trọng của vắc-xin bất hoạt, nhưng họ vẫn không muốn thừa nhận và đối mặt với chúng.

Ông cho biết, hầu hết người dân Trung Quốc “vẫn nghĩ đến lòng yêu nước và tình yêu đối với ĐCSTQ” sau khi xuất hiện những di chứng về vắc-xin. Nếu nói sự thực cho họ, “họ cũng sẽ không cảm ơn bạn”. Họ sẽ cho rằng bạn đang tạo thêm chướng ngại cho họ. “Lối suy nghĩ của người Trung Quốc thật đáng sợ!”

Ông Triệu Lan Kiện chỉ ra rằng video của cô Đàm Á Đệ, một bác sĩ dược lý, tương đương với việc phơi bày trực tiếp nỗi kinh hoàng của vắc-xin bất hoạt.

Ông thẳng thắn nói rằng “hầu hết tất cả người dân Trung Quốc đều là nạn nhân của vắc-xin bất hoạt”. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân Trung Quốc lại cho rằng không thể nhắc tới vấn đề này, “nếu không sẽ gây rắc rối cho chính mình và xã hội”.

Trước đợt dịch mới, trường học sẽ sớm đóng cửa và các bệnh viện sẽ chật kín

Ngày 29/5, một bài đăng đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cư dâng mạng “Lời nhắc của Musk Li” đã đưa ra “lời cảnh báo đặc biệt” rằng: “Đúng như dự đoán, một đợt dịch mới đang ập đến. Trong vòng 15 ngày, nhiều trường mẫu giáo, đại học, trung học cơ sở và tiểu học sẽ đóng cửa. Bệnh viện chật kín, vắc-xin mới sẽ được tung ra.”

Đồng thời, một lượng lớn số ca nhồi máu cơ tim và nhồi máu não sẽ xuất hiện, hệ thống y tế sẽ sụp đổ hoàn toàn. Các quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc lần lượt từng người một sẽ bị hạ bệ và người mới lên thay. Họ sẽ tiếp tục “đục nước thả câu”.

p3499894a177687427
“Lời nhắc của Musk Li”: “Trong vòng 15 ngày, nhiều trường mẫu giáo, đại học, trung học cơ sở và tiểu học sẽ đóng cửa. Bệnh viện chật kín.”

Lý Mộc Tử / Vision Times